Tàu cá ngư dân bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa đã về đất liền

Sơn Tùng| 19/10/2018 12:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận, tàu cá QNa-90398 của ngư dân Huỳnh Tèo (SN 1974, ngụ xã Tam Quang) bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa, đã cập cảng Kỳ Hà vào lúc 19 giờ tối 18/10.

Ngư dân Tèo cho biết, ngày 1/10, tàu của ông xuất bến vươn khơi hành nghề lưới vây. Đến ngày 15/10, khi tàu đang ở vị trí 18’32 độ Bắc, 113’21 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị một tàu vỏ sắt đâm va. “Cú đâm mạnh làm tàu rung lắc dữ dội, tất cả các thuyền viên đang ngủ trưa phải bật dậy và chỉ biết đứng như trời trồng” – ngư dân Tèo thuật lại.

Tàu cá ngư dân bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa đã về đất liền

Ngư dân Tèo kể lại sự việc

Cũng theo ngư dân Tèo, mức độ thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, tàu cá bị hư hỏng nặng ở phần sau lái và cabin. “Sau khi bị tàu sắt đâm va, tôi cho tàu cá quay vào bờ chấp nhận chịu lỗ” – ông Tèo nói.

Tàu cá ngư dân bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa đã về đất liền

Tàu QNa-90398 bị hư hỏng

Ở vụ việc khác, khoảng 1 giờ ngày 11/10, tàu câu mực QNa-91919 do ông Lương Văn Tồn (ngụ xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, cùng  43 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa không may tàu bị chết máy, mắc cạn ở bãi san hô và bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tín hiệu, 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt gần đó đã đến ứng cứu. Đến 1 giờ 30 ngày 19/10, các thuyền viên trên tàu QNa-91919 đã được tàu QNa-91269 đưa vào đất liền bờ an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu cá ngư dân bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa đã về đất liền