Tai nạn lao động và sạt lở núi đá: 5 người tử vong, 3 công nhân bị vùi lấp

Trọng Bằng| 30/01/2016 23:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người thương vong và 3 công nhân bị vùi lấp đã đồng loạt xảy ra vào sáng sớm hôm nay (30/1).

5 người tử vong tại khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng

Đến cuối giờ chiều nay (30/1), UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có 5 người chết, một người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm: Mai Mạnh Tường, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Đình Dương (quê quán Tuyên Quang), Trần Văn Hùng, sinh năm 1979 (Hà Nam), Trần Văn Dũng cùng nhân viên giao nhận của nhà thầu phụ thi công hạng mục cửa gỗ nội thất và Nguyễn Hữu Thuệ (SN 1973, quê Hải Dương) là nhân viên kỹ thuật vận hành vận thăng của công ty Công ty TNHH MTV Duyên Hải (Chi nhánh miền Trung). Một người bị thương nặng đang điều trị chưa rõ danh tính.

 Tai nạn lao động và sạt lở núi đá: 5 người tử vong, 3 công nhân bị vùi lấp

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc tại hiện trường vụ tai nạn lao động ở Đà Nẵng. Ảnh VTC

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP và các cơ quan chức năng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ đối với các trường hợp bị nạn.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố trực tiếp đến hiện trường vụ tại nạn lao động để kiểm tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 1h30 sáng ngày 30/1, xe tải chở cửa gỗ của nhà thầu phụ thi công hạng mục cửa gỗ nội thất khối phòng nhà khách về đến công trình. Phía cung cấp hàng cùng đơn vị thi công đã sử dụng vận thăng của công trình để vận chuyển số hàng trên lên các tầng cao. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển đã xảy ra sự cố rơi vận thăng làm 2 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu và 2 người nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 12h cùng ngày, một nạn nhân nữa đã tử vong do đa chấn thương.

Được biết, công trình Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV Duyên Hải (Bộ Tư lệnh Quân khu 3) làm chủ đầu tư; Nhà thầu thi công là Chi nhánh miền Trung, Công ty TNHH MTV Duyên Hải; Nhà thầu giám sát là Ban QLDA Sở Xây dựng Thái Bình; Nhà thầu thiết kế: Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn xây dựng Duyên Hải; Nhà thầu khảo sát là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng R&D DANACON.

Hiện, vụ việc đang được Quân khu 3 và cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Sạt lở núi đá tại xã Bản Sen (huyện Vân Đồn) 3 công nhân bị vùi lấp

Vào hồi 00 giờ 10 phút, sáng 30/1, đã xảy ra vụ sạt lở núi đá tại khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

Vụ sạt lở làm vùi lấp lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn, khiến 3 công nhân gặp nạn, là: Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1950, quê quán Nam Định; Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1983, quê quán Nam Định; Phạm Văn Đôn, sinh năm 1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

 Tai nạn lao động và sạt lở núi đá: 5 người tử vong, 3 công nhân bị vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở núi đá tại khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đến ngay hiện trường và phân công đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Đồng thời, huy động Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), huyện Vân Đồn, Cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng điều động phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội đã được huy động tới hiện trường triển khai khẩn cấp triển khai các biện pháp cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân. Đến 11h55' lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Phạm Văn Đôn.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn đang tiếp tục triển khai công tác ứng cứu, tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục sự cố vụ sạt lở.

Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu, một số chuyên gia cho biết đây là hiện tượng sạt lở núi đá tự nhiên.

Liên quan đến hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên, thông tin mới nhất vào chiều tối nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở núi đá tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và vụ tai nạn lao động tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân các gia đình có người bị nạn đồng thời yêu cầu:

1. Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng tập trung làm tốt việc thăm hỏi, động viên, cấp cứu người bị thương; làm tốt công tác chính sách, hỗ trợ, tổ chức mai táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác định rõ nguyên nhân và khẩn trương tổ chức tốt việc khắc phục hậu quả theo quy định.

2. Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan rà soát công tác đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, khai thác mỏ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời không để xảy ra vụ việc tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn lao động và sạt lở núi đá: 5 người tử vong, 3 công nhân bị vùi lấp