Sư trụ trì trộm chuông đem bán

Hà Sơn(TH)| 23/06/2017 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ mất chiếc chuông cổ trên 100 năm tuổi của chùa Phủ Long xảy ra hôm 13-6.

Theo đó, Công an đã triệu tập ông Nguyễn Quốc Bằng (45 tuổi, pháp hiệu Thích Thanh Thuần, sư trụ trì chùa Phủ Long) để làm rõ.

Sư trụ trì trộm chuông đem bán

Người dân tụ tập tại chùa. Ảnh: Dân trí

Ông Bằng khai nhận đã bán chiếc chuông trên cho Đinh Bá Dũng (30 tuổi, trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) với giá 9 triệu đồng. Số tiền bán được vị sư trụ trì dùng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thu hồi được tang vật.

Trước đó, ngày 13-6, Công an xã Tiền Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương) nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Mạnh - Hội trưởng Hội tín lão thôn Tiên Động (xã Tiền Phong) về việc nhà chùa bị mất quả chuông cổ bằng đồng nặng khoảng 100kg.

Theo ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, hiện ông Bằng không còn làm trụ trì chùa Phủ Long. Ngoài ra, vị sư trụ trì chùa Phủ Long (chùa Trại) có biểu hiện nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sư trụ trì trộm chuông đem bán