Sau sáp nhập, Công an tỉnh Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc

Thanh Phương| 18/09/2018 14:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức thành phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh.

Chiều 17/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức thành phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh.

Mô hình tổ chức bộ máy của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bao gồm 9 đội nghiệp vụ và đội Cảnh sát PCCC khu vực; đồng thời bố trí 17 đội Cảnh sát PCCC thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sau sáp nhập, Công an tỉnh Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gồm 1 Giám đốc và 8 Phó Giám đốc

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố các Quyết định về việc điều động Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Đại tá Phan Thị Hường (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh) đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Như vậy Công an tỉnh Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc bao gồm: ngoài 5 người kể trên còn có Đại tá Khương Duy Oanh; Dương Văn Tiến và Lê Như Lập.

Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Cảnh sát PCCC (cũ) đến giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng công an cấp huyện; công bố các quyết định về điều động, bố trí đối với các đồng chí chỉ huy cấp đội và CBCS thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đến nhận công tác tại các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng các đồng chí được điều động, sáp nhập và bổ nhiệm nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời cũng khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và việc sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an các tỉnh, thành phố là hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác ANTT trong tình hình hiện nay. Do đó, việc sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh là một tất yếu.

Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu CBCS Công an tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác giữ gìn ANTT. Trong đó, công tác PCCC là một bộ phận không thể tách rời trong công tác đảm bảo ANTT mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó cho lực lượng công an. Chính vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương có cán bộ Cảnh sát PCCC về nhận nhiệm vụ cần phân công trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng hoà nhập, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ công tác mới đạt hiệu quả.

Đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cần nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tích cực tham mưu, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 21/8, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thay thiếu tướng Trịnh Xuyên đang nghỉ chế độ, chờ hưu. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân giữ chức Giám đốc Công an Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Tổ chức cán bộ; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an). Ông Trung được phong hàm thiếu tướng năm 2018.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau sáp nhập, Công an tỉnh Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc