Quảng Ninh: Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí

Hải Vân| 08/11/2016 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

20h tối qua 7/11/2016, một công nhân tại Công ty than Dương Huy (Cẩm Phả, Quảng Ninh) thiệt mạng được cho là do ngạt khí.

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí

Công nhân ngành Than thường đối mặt với nhiều nguy hiểm trong hầm lò. Ảnh: minh họa

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Thuận (sinh năm 1993), công nhân cơ điện lò bậc 3/7. Theo thông tin ban đầu, vào ca 2 ngày 7/11, công nhân Thuận thuộc phân xưởng đào lò 3, được phó quản đốc Đinh Thế Phi giao lệnh trực vận hành máng cào, trực sửa chữa cơ điện phục vụ đào lò song song chân chợ (mức -20) TT-9-3/V9/KTT. Trong quá trình làm việc, anh Thuận đã tự ý đi vào đường lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9 – KTT. Đây là đường lò đã có rào chắn tạm, không thông gió và bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Công ty Than Dương Huy thuộc Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với Công ty than Dương Huy để làm rõ sự việc.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí