Phối hợp chặt chẽ với tàu thuyền trên biển tìm kiếm máy bay mất tích

T.T| 19/06/2016 21:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (19/6), Chủ tịch UBQG Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã ký Công điện khẩn gửi BCH Phòng chống thảm họa và TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về việc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA-212.

Công điện khẩn được ban hành nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về việc tăng cường công tác TKCN máy bay Casa 212 và máy bay Su30 MK2 bị nạn trong khu vực vịnh Bắc Bộ.

Công điện nêu rõ, trong những ngày qua, các địa phương đã tích cực huy động lực lượng, phương tiện và ngư dân của địa phương phối hợp có hiệu quả với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của UBQG TKCN và Bộ Quốc phòng.

Theo đó đã phát hiện, kịp thời cứu nạn được phi công Nguyễn Hữu Cường và phát hiện, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn vớt được thi thể phi công Trần Quang Khải.

Phối hợp chặt chẽ với tàu thuyền trên biển tìm kiếm máy bay mất tích

Đại tá Trần Quang Khải - phi công điều khiển SU-30MK2 mất liên lạc đã được tìm thấy và đưa vào bờ ngày 18/6

Để tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn đội bay và máy bay CASA- 212, UBQG TKCN yêu cầu BCH Phòng chống thảm họa và TKCN các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh tăng cường thông báo cho các chủ tàu và phương tiện hoạt động trên biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của UBQG TKCN và Bộ Quốc phòng để nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA- 212 bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Khi phát hiện được các dấu hiệu nghi có liên quan đến máy bay Casa 212 và Su 30, kịp thời báo cáo về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn theo số điện thoại 0437.333.664 hoặc 069.696.348.

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay mất tích, chiều 19-6, trả lời trên báo Tuổi Trẻ, Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết đang duy trì 5 tàu cứu hộ cứu nạn của cảnh sát biển, Biên phòng Nghệ An quần thảo tìm kiếm chiếc máy bay tiêm kích Su30-MK2.

Lực lượng tìm kiếm đang khoanh vùng tìm kiếm máy bay Su30-MK2 ở vùng biển tọa độ 19 độ vĩ Bắc, 106 độ 4 phút kinh Đông, cách đảo Mắt hơn 20km.

Mặc dù đã khoanh vùng tìm kiếm chiếc máy bay Su30-MK2 nhưng việc tìm thấy dấu hiệu chiếc Su30-MK2 của lực lượng cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo Đại tá Hiền, có 30 thợ lặn, đặc công nước chia thành 5 tổ (mỗi tổ 6 người) và 3 kíp lặn liên tục trong ngày để tìm kiếm chiếc Su30-MK2 tại vùng biển đã khoanh vùng.

Trong diễn biến mới nhất, theo thông báo phát đi của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết trong ngày 19-6 các lực lượng đã huy động 1.769 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị liên quan cùng 102 phương tiện gồm: 19 tàu hải quân; hai phương tiện của quân chủng PKKQ, 7 tàu CSB, 3 tàu biên phòng, 29 tàu, xuồng của quân khu 3, 3 SAR tàu của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN, 28 tàu dã cào của ngư dân, 3 bộ SONA thủy âm và các trang thiết bị dò tìm khác… tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch của Sở chỉ huy phía trước của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, do khu vực hiện trường ngày 19-6 thời tiết xấu, sóng gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động nên các lực lượng tạm thời dừng tìm kiếm máy bay SU30-MK2.

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN cũng cho biết trong ngày 19-6, lực lượng tìm kiếm máy bay Casa 212 số hiệu 8983 và tổ bay đã phát hiện được bóng dầu và vệt dầu loang ở vùng biển Bạch Long Vỹ.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở chỉ huy tiền phong đã điều tàu CSB 8002 và tàu 888 cơ động ra khu vực trên để xác minh.

Trong ngày 19-6, Bộ Quốc phòng tiếp tục có hai công điện (số 80 và 81) chỉ đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao cho Biên phòng tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi khảo sát xây dựng phương án tìm kiếm trục vớt máy bay Su 30 MK2 và CASA-212.

Như báo Công lý đã đưa tin, khoảng 7g29 sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc.

Trên máy bay gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi và thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi.

Chiều 15-6, phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa vào bờ an toàn sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS phát hiện đang trôi dạt trên biển.

Khoảng 5g sáng 18-6, thi thể phi công Khải được đưa vào bờ sau khi được một ngư dân Nghệ An phát hiện bị cuốn trong dù.

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức QĐND, diễn ra  từ 7h – 9h30 ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9h30 – 10h ngày 20/6/2016. Thi hài được đưa từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) đến 7h30, ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân).

Đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17h, ngày 21/6/2016, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chặt chẽ với tàu thuyền trên biển tìm kiếm máy bay mất tích