Nghệ An: Kẻ gian nhẫn tâm phá hoại gần 4.000 gốc keo của người dân

Đức Chung| 29/06/2019 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/6, ông Ngân Xuân Nhung, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc một gia đình bị kẻ gian chặt phá hàng ngàn gốc keo.

Theo gia đình anh Phùng Văn Huệ (trú tại xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) trình báo, vào đêm 23/6, tại rẫy keo hơn 1 năm tuổi của gia đình tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã bị kẻ gian phá hoại gần hết.

Nghệ An: Kẻ gian nhẫn tâm phá hoại gần 4.000 gốc keo của người dân

Anh Huệ bên những gốc keo bị kẻ gian phá hoại. TL

Sau khi kiểm tra, anh Huệ đếm được khoảng 4.000 cây keo đã bị chặt hạ không thương tiếc. Thiệt hại ước tính 100 triệu đồng.

Được biết, trước đó khoảng 20 ngày, sau khi vào rẫy kiểm tra, anh Huệ cũng phát hiện nhiều cây keo của gia đình bị chặt ngang thân.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Huệ trình báo với công an và chính quyền địa phương.

Hiện, công an huyện Con Cuông đang vào cuộc điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Kẻ gian nhẫn tâm phá hoại gần 4.000 gốc keo của người dân