Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Thanh Xuân| 02/02/2016 15:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù biết trước thời tiết khắc nghiệt, mưa rét có thể ảnh hưởng đến lượng người mua hoa, chơi hoa, thế nhưng nhiều người kinh doanh, đầu cơ mặt hàng này vẫn lao vào thu mua, gom góp nên chịu chung cảnh ế ẩm không có người mua.

Khác với những năm trước, năm nay thời tiết mưa rét, lưu lượng người đi chợ sắm tết rất thưa. Đi suốt chiều dài quốc lộ 1A từ TP Vinh ra đến thị xã Hoàng Mai vẫn không có cảnh...tắc đường như mọi năm trong ngày 24 tết.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Người bán đào, bán quất buồn thiu cả ngày không có ai hỏi mua

Dưới trời mưa phùn, nhiệt độ trên 15 độ C nhưng vẫn ít người đi mua hoa, sắm tết như năm trước. Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ giữa hàng trăm chậu quất mua từ Hà Nội về, chị Nguyễn Thị Hoa than thở: “Chúng em bỏ ra hơn 30 triệu đồng để mua số quất này mong kiếm thêm vài triệu tiêu tết. Vậy mà chưa nói đắt hay rẻ, ngồi từ sáng đến giờ không có ai mua”.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Cây cam này có giá hơn 1 triệu đồng nhưng từ sáng đến chiều vẫn không ai hỏi mua.

Cùng chung cảnh trên, anh Quân, một người buôn hoa đào tại thị trấn Cầu Giát thì lo lắng: “Em nghe nói có những cành đào hàng trăm triệu, hàng chục triệu không bán nên cũng tìm mua và đặt giá những cành đào từ miền núi đưa về xuôi để bán, nhưng nào có ai hỏi đâu”.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Khó có thể tìm thấy bóng dáng một người khách hỏi thăm

Nhìn chung năm nay đa số là đào không có hoa, may mắn hàng chục cây mới có vài cây nở đúng dịp thì số hoa rất thưa và đã nở trước tháng 12 Âm lịch nên cũng không thu hút được nhiều người hỏi mua.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Kể cả những chậu lan rẻ tiền cũng vẫn không tìm được chủ mua

Dưới đây là những hình ảnh chợ hoa ế ẩm trong ngày 24 tháng Chạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Những chậu mai khoe sắc vàng từ phương Nam hoặc Hà Nội mang vào cũng chịu chung cảnh ế ẩm

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Những cành đào rừng giá hàng triệu đồng.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Hoa ly có giá 250 ngàn đến 400 ngàn chậu nhưng không có ai mua.

 Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm

Quất đẹp có giá từ 3 đến 4 triệu đồng/chậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Chợ hoa ế ẩm, người buôn hoa khóc thầm