Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết

Minh Thảo| 06/12/2016 23:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, từ sáng 6/12, mưa lại trút xuống không ngừng ở Quảng Ngãi, Bình Định… kết hợp với các hồ thủy lợi xả tràn khiến lũ chồng lũ, hạ du lại tái ngập nhiều nơi, lại có thêm học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Quảng Ngãi: Hồ thủy lợi đồng loạt xả tràn, nhiều nơi ngập nặng

Theo Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, hiện tất cả các hồ chứa nước do công ty quản lý đang tiến hành mở cửa tràn do mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến các hồ chứa đã đầy nước.

Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết

Thủy điện Đakđrinh bắt đầu xả lũ từ 7 giờ sáng 6-12

Cụ thể, trong đó hồ Liệt Sơn đang mở 2 cửa tràn, mỗi cửa 1m. Mực nước đang ở cao trình +39,10m, đang xả 29,90 m3/s. Hồ Diên Trường đang mở 1 cửa tràn giữa 20cm. Mực nước hồ đang ở cao trình: +17.10m, đang xả 6,5m3/s. Hồ Núi Ngang đang mở treo 1 cửa tràn giữa. Mực nước hồ đang ở cao trình: +58,30m, đang xả 49,44 m3/s. Hồ chứa nước Nước Trong, cao trình mực nước hồ hiện là 121,95m, lưu lượng về hồ trung bình là: 347,68m3/s. Lưu lượng xả tràn trung bình: 395,97m3/s.

Bên cạnh đó, trước tình hình mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, bắt đầu lúc 7 giờ sáng ngày 6/12, Thủy điện Đăkđrinh (huyện Sơn Tây) bắt đầu xả tràn dự kiến với lưu lượng 280m3/s và tùy theo tình hình thực tế diễn biến lưu lượng nước về hồ chứa lớn hơn dự báo thì thủy điện sẽ xả tràn tăng lưu lượng theo quy trình.

Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết

Nhiều nhà dân ở vùng hạ du Quảng Ngãi tái ngập do lũ chồng lũ

Trong khi đó, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Công lý, chính quyền địa phương các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã có ít nhất 20 ngôi nhà của người dân bị sập khoảng trên 500 nhà bị tái ngập trở lại...; hàng loạt tuyến đường huyện, tỉnh lộ bị ngập sâu do lũ chồng lũ đang diễn ra.

Trên tuyến Tỉnh lộ 624, đi qua huyện Nghĩa Hành, hiện nhiều đoạn tại thị trấn Chợ Chùa, Hành Thuận... ngập trong nước, có điểm ước sâu gần 0,5 m. Nói về tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng ven sông Vệ, ông Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức chia sẻ: Hiện chúng tôi đang trong tư thế sẵn sàng di dời các hộ dân ở những nơi trũng thấp. Rất có thể trong chiều tối 6/12, một số hộ sống ở mép sông sẽ phải di dời về nơi ở đã được bố trí từ trước để tránh tình trạng ngập sâu trong nước lũ, gây thiệt hại về người và của.

Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết

Đường ở huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng

Trong khi đó, tại huyện Sơn Tây, mưa lớn trong những ngày qua đã là nhiều tuyến đường giao thông huyện miền núi nay sạt lở nghiêm trọng, gây  ách tắc giao thông cục bộ. Hiện tại tình hình sạt lở vẫn tiếp tục gia tăng. Công tác khắc phục, xử lý đã và đang được chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai, đảm bảo giao thông thông suốt.

Bình Định: Lũ tiếp tục xuất hiện, 1 học sinh bị lũ cuốn trôi

Chiều 6/12, tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 5 đến 6.12, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức báo động I – II.

Mực nước trên sông An Lão tại An Hòa 22,95m dưới báo động II: 0,05m. Trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 4,86m dưới báo động I: 1,14m. Trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 71,66m trên báo động I: 0,66m. Trên sông Kôn tại Bình Nghi: 16,02m trên báo động I: 0,52m. Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 7,36m trên báo động II: 0,36m.

Sáng 6/12, trên địa bàn huyện Tuy Phước, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm bờ tràn đập Bà Rùa (thị trấn Tuy Phước đi xã Phước Nghĩa); bờ tràn Sông Tranh (xã Phước Hiệp đi xã Phước Nghĩa); bờ tràn bầu ông Cự (xã Phước Hiệp đi xã Phước Lộc) bị ngập sâu trong nước từ 0,4 đến 0,6 mét. Riêng tại xã Phước Hòa, nước lũ đã làm chia cắt cục bộ 5 thôn trên địa bàn gồm: Tân Mỹ, Hữu Thành, Kim Xuyên, Kim Tây và Tân Giản. Ngoài ra còn có 2 thôn ở xã này bị cô lập hoàn toàn là Huỳnh Giản Nam và Huỳnh Giản Bắc.

Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết

Nhiều trường học ở Bình Định tiếp tục ngập sâu, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học

Trên địa bàn huyện Tuy Phước đã có hơn 8.000 em học sinh từ bậc mầm non đến THCS ở 25/58 trường tại các xã Phước Thắng, Phước Hòa và Phước Nghĩa phải nghĩ học do bị lũ chia cắt.

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyệnTuy Phước, ngày 6/12, trên địa bàn huyện Tuy Phước có một em học sinh lớp 4 của trường Tiểu học số 1 xã Phước Thuận bị tử vong do mưa lũ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, trên đường đi học thêm về em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) không may bị trượt chân xuống bờ tràn gần cầu ông Vịnh bị nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày gia đình mới tìm thấy thi thể.

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyệnTuy Phước, ngày 6/12, trên địa bàn huyện Tuy Phước có một em học sinh lớp 4 của trường Tiểu học số 1 xã Phước Thuận bị tử vong do mưa lũ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, trên đường đi học thêm về em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) không may bị trượt chân xuống bờ tràn gần cầu ông Vịnh bị nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày gia đình mới tìm thấy thi thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Trung bộ: Thủy lợi xả lũ, hạ du lại ngập nặng, lại có người chết