Nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Bạch Mai

Huy Hoàng| 21/11/2018 15:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 5h30 sáng ngày 21/11, một nam bệnh nhân đã rơi từ tầng 3, tòa nhà T, Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) xuống đất tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, cả đêm hôm trước nam thanh niên này đi quanh hành lang và ôm bụng kêu đau. Đến sáng sớm 21/11, nhân lúc người thân không để ý, anh này đã ra cầu thang nhảy lầu tự tử.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân để lại đôi dép trên hành lang rồi bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống đất, mọi người không kịp can ngăn.

Rất đông y tá, bác sĩ có mặt để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi. 

Nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Bạch Mai

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận vụ việc trên và cho biết nạn nhân quê ở Thanh Hóa.

“Phía bệnh viện đã điều xe, hỗ trợ đưa thi thể bệnh nhân về quê, nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Sau cuộc họp ban giám đốc chiều nay, phía bệnh viện sẽ có thông tin cụ thể về vụ việc”, đại diện đơn vị này thông tin. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Bạch Mai