Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ vùng núi 9-11 độ C

Duy Uyên| 14/12/2018 06:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay (14/12), các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Trong khi đó các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 15-18 độ C. Tại Hà Nội có mưa vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất 12 độ C, trời rét đậm, cao nhất trong ngày ở mức 18 độ C.

Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ vùng núi 9-11 độ C

Không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến khoảng ngày 16/12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm. 

Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ nay đến 17/12 có khả năng lên lại, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Khánh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức BĐ2.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị.

Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (14/12) trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Sóng biển cao từ 2-4m; Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh.  

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ vùng núi 9-11 độ C