Lên phương án khôi phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất

Sơn Tùng| 27/10/2018 11:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/10, Đội đo đạc số 8 (Tổng công ty TN&MT Việt Nam) cho biết, hiện đang lên phương án khôi phục hơn 20.000 dữ liệu sổ đỏ trong máy tính bị mất trộm trước đó.

Theo Đội đo đạc số 8, trong số hơn 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất, đơn vị đã lưu được 15.000 nên có thể khôi phục được ngay; 5.000 dữ liệu đã quét nhưng chưa sao lưu trên máy tính thì có 4000 dữ liệu vẫn còn lưu giữ tại kho đo đạc, đơn vị có thể sao quét lại. Riêng hơn 1.000 dữ liệu sổ đỏ đã cấp cho người dân xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), đơn vị sẽ mượn lại để lưu quét. 

Lên phương án khôi phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất

Căn nhà mà Đội đo đạc số 8 thuê làm trụ sở tạm

Như đã đưa tin, rạng sáng 23/10, kẻ gian đã đột nhập căn nhà ở thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - nơi Đội đo đạc số 8 thuê làm trụ sở tạm đánh cắp máy tính chứa dữ liệu hồ sơ địa chính và dữ liệu sổ đỏ.

Ngoài số liệu địa chính, hơn 20.000 sổ đỏ đã được quét lưu, chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia nằm trong máy tính đã mất theo, trong đó hầu hết là sổ đỏ đất thổ cư của người dân TP. Tam Kỳ và các xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam).

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lên phương án khôi phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất