Lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào bờ

Sơn Tùng| 07/03/2016 17:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 7/3, Trung tá Trần Hồng Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, tàu CSB 4037 đã lai dắt 2 tàu cá và các thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào bờ

Tàu CSB 4037 lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào bờ

Theo đó, sáng ngày 6/3, Vùng cảnh sát biển 2, tiếp nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QNg 98362 TS (có 12 thuyền viên trên tàu) do ông Trần Lan (trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, không thể khắc phục được ở vùng biển cách Đông Bắc đảo Lý Sơn 110 hải lý.

Trước đó, chiều tối ngày 5/3, Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã nhận được thông báo và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tàu cá QNg 94326TS của ông Phan Tấn Kiều (trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, bị gãy trục cơ và trục chân vịt, đang thả trôi ở vùng biển cách đảo Lý Sơn 135 hải lý về hướng Đông Bắc.

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã yêu cầu tàu CSB 4037 nhanh chóng tiếp cận hai tàu cá này lai dắt vào bờ an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào bờ