Kịp thời cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển trong ngày 2/9

Nguyễn Đăng| 03/09/2016 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II tại Đà Nẵng (Trung tâm II) xác nhận, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

Theo đó, vào khoảng 8h16 ngày 2/9, Trung tâm II nhận được thông tin, tàu ĐNa 90521 TS do bà Ngô Thị Huệ (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) làm chủ tàu, khi đang hành nghề tại vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa (cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Đông Bắc) thì thuyền viên Văn Hòa Thư (SN 1976) bị đau tức ngực, khó thở, nói rất khó khăn. Tàu yêu cầu đưa thuyền viên về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng (Trung tâm 115) tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân, theo chẩn đoán của Bác sỹ 115 có thể bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Kịp thời cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển trong ngày 2/9

Một ngư dân gặp nạn trên biển được Trung tâm II kịp thời cấp cứu

Theo chỉ đạo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 10h15 ngày 02/9, tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn thuyền viên tàu ĐNa 90521 TS, cùng đi theo tàu có ê kíp Bác sỹ 115.

Lúc 16h20 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để Bác sỹ cấp cứu. Đến 22h40 cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 274 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển trong ngày 2/9