Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

Duy Uyên| 17/10/2017 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở trung Trung Bộ. Nhiệt độ toàn miền Bắc và một số nơi ở miền Trung giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (16/10), toàn miền Bắc đồng loạt se lạnh do chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh. Ngay tại thủ đô Hà Nội, không khí lạnh tăng cường kết hợp với mưa nên nhiệt độ trong ngày giảm rất nhanh: Lúc 7h sáng 24 độ C, đến 10h giảm còn 22 độ C, 13h còn 21,4 độ C và đến 16h giảm còn 21 độ C.

Thời điểm 16h, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận mức nhiệt rất thấp như Hải Phòng lạnh 19 độ C, TP.Lạng Sơn lạnh 17 độ C, TP.Hoà Bình 22 độ C...

Riêng các tỉnh vùng núi cao, nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống rất sâu: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 11 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 12 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

Không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

Sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở trung Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 17-20 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội trong ngày và đêm nay có mưa. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18-20 độ C.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu