Học viện Tòa án chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ

Mai Lê| 23/10/2017 10:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/10, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Học viện Tòa án đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trong đợt mưa, lũ vừa qua, Thanh Hóa là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, hệ thống đê điều bị sạt lở, xói mòn... Tuyến đê do các địa phương quản lý bị tràn và xấp xỉ tràn nhiều điểm. Địa phương bị ảnh hưởng nặng nề là xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, xã khó khăn nhất và gần như là xa nhất của huyện Thạch Thành.

Với tổng lượng mưa gần 300 mm, kết hợp nước từ tỉnh Hòa Bình đổ về, nước trên sông Bưởi dâng cao, tràn vào khiến đồng ruộng, hệ thống giao thông, kênh mương, nhiều công trình công cộng hư hại nặng nề, hàng trăm hộ dân trong xã bị ngập nước.

Ngày 22/10, cùng với sự phối hợp của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành và BCH Liên chi đoàn Tòa án - Kiểm sát - Thi hành án - Kiểm lâm huyện Thạch Thành, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Học viện Tòa án đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.

Học viện Tòa án chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ

TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án (áo đỏ) tặng quà cho 21 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Lê Quý Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm đã chỉ đạo thống kê danh sách các hộ gia đình chính sách và các hộ nghèo bị thiệt hại hoa màu, tài sản trong cơn bão lũ vừa qua.

Học viện Tòa án chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ

Đoàn thanh niên của Học Viện Tòa án trao quà cho bà con vùng rốn lũ ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành

Đoàn Thanh niên tình nguyện của Học viện đã thăm hỏi, tặng quà cho 21 hộ gia đình chính sách trong toàn xã mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng và tặng quà 50 hộ nghèo bị thiệt hại hoa màu, tài sản trong con lũ, mỗi suất quà gồm: 10kg gạo, 01 thùng mỳ tôm Kokomy, 01 chai nước mắm Nam Ngư và 01 đơn vị thuốc.

Lãnh đạo Học viện Tòa án xác định việc tổ chức đi thăm hỏi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ sẽ giúp cho các đoàn viên, các em học viên, sinh viên nhận được các bài học sâu sắc về lòng nhân ái vì cộng đồng, về tinh thần tương thân tương áo, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Học viện Tòa án gửi lời cảm ơn các cán bộ, công chức, giảng viên, người lao động; các em học viên, sinh viên; các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ tinh thần, vật chất, góp phần tổ chức thành công các chương trình, các chuyến đi thiện nguyện, hỗ trợ cho đồng bào vùng hoạn nạn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Tòa án chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ