Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán

Văn Võ| 07/09/2012 11:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mưa lớn kéo dài từ ngày 4/9 đến ngày 6/9 khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Hương khê bị ngập úng, nhiều ngôi làng bị cô lập, đường xá bị ách tắc, mất điện…

Tại trạm Khí tượng thủy văn thị trấn Hương khê đo từ tối ngày 4/9 đến 5 giờ sáng ngày 6/9 đạt 346,2 mm. Mực nước đo được là 13,54  trên báo động III nước đang tiếp tục lên.

Do nước sông Ngàn Phố tăng lên rất cao đã tràn vào nhà dân gây ngập lụt gần 1.500 hộ dân, nước lũ dâng lên đột ngột chính quyền địa phương cùng người dân sơ tán hàng chục hộ dân cơ nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngoài ra một số công trình trường học, trạm y tế cũng bị ngập. Mưa lớn kéo theo lũ lên nhanh làm bị thương 7 người trong đó một cán bộ Công an trên đường đi công tác về bị lũ cuốn trôi, tuy nhiên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Các xã Hương Đô, Gia Phố, Lộc Yên là những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Hương Khê tính tới thời điểm này, rất nhiều diện tích lúa ngập úng nặng, đường xá bị ngập nặng có nơi ngập gần 2m gây ách tắc cục bộ ở nhiều nơi, điều kiện đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, người dân đã phải dùng thuyền làm phương tiện đi lại trong mấy ngày qua. Hiện trên toàn huyện ngập úng gần 800 ha lúa hè thu, vụ mùa và cây ăn quả gần 500 cây ăn quả khoảng 500 ha.

Theo ông Hà Văn Hùng, Bí thư huyện Hương Khê cho biết: Ban chỉ huy PCLB huyện đã chỉ đạo các ban ngành liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống mưa lũ. Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để kịp thời ứng cứu những tuyến đường để tránh xảy ra tình trạng tắc đường và tiến hành kiểm tra những địa điểm bị ngập lụt nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Giao cho lãnh đạo các phòng trực tiếp xuống tận các xã chỉ đạo dân, kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do nước lũ gây ra đồng thời tập trung chỉ đạo thu hoạch số diện tích Lúa đã chín tại các xã Phú Gia, Gia Phố, Hương Thủy, kiểm tra chỉ đạo tiêu úng cho các vùng Lúa Hè Thu. Dự báo trời sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới.

Còn tại huyện Nghi Xuân mưa lớn đã làm 1 người chết do sét đánh và hàng chục người bị thương, nạn nhân là ông Trần Ngọc Hanh (SN 1959, trú tại thôn 7, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân).được biết , trưa 6/9 ông Hanh đi đánh cá ngoài đồng bị sét đánh chết tại chổ. Theo ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết hiện nay hệ thông để điều ven biển tại xã Xuân Hội vẫn an toàn.

Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán

Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị ngập sâu

Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán

Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán

Nhiều nơi nước ngập sâu gần 2m

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Ngập úng, hàng trăm người dân phải sơ tán