Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Đỗ Việt| 12/04/2018 12:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được cải thiện. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV vẫn còn một số tồn tại.

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Ngoài xe taxi chiếm lòng đường, bên trên là quán lẩu nướng bán trên vỉa hè

Trong những ngày qua, ghi nhận của PV Báo Công lý tại tuyến phố Thanh Xuân Bắc và phố Nguyễn Quý Đức thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho thấy vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự đô thị  như:  lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, mái che mái vảy, xe máy thì để chiếm dụng hết phần đường của người đi bộ, ô tô đỗ dừng ngang nhiên trên vỉa hè, thậm chí đỗ ngược chiều đường.

Cụ thể, trước cửa nhà hàng KFC xe ô tô đỗ dừng tràn lan, đỗ ngược chiều đường Thanh Xuân Bắc. Kế tiếp từ Nhà hàng Ngọc Linh 2- Bia hơi Hà Nội kéo dài đến lối rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Đáng lưu ý là tại vị trí đường Thanh Xuân Bắc giao với Nguyễn Quý Đức, mỗi khi có ô tô khách đỗ dừng trả khách thì xe ôm, taxi đỗ tràn lan bủa vây gây mất an toàn giao thông.

Phía bên trên đầu đường Nguyễn Quý Đức quán Lẩu Gà Vịt Tường Linh đặt biển, bày bán chiếm dụng lòng đường một cách ngang nhiên. Tiếp đó dọc đường Nguyễn Quý Đức quán cà phê tình trạng để xe lộn xộn, đặc biệt là tại địa chỉ 104 C17, cửa hàng bún đậu mắn tôm, thịt chó chặt để xe dưới lòng đường bày bán ngang nhiên trên vỉa hè chiếm hết hành lang bộ hành. Không những thế dọc đường Nguyễn Quý Đức vào tới cổng Bệnh viện Xây dựng các quán mọc lên như nấm bán đủ thứ mà ít thấy bị lực lượng chức năng xử lý.

Thực hiện Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, riêng đối với lĩnh vực TTĐT, Mệnh lệnh số 02 xác định: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; “chợ cóc”, “chợ tạm”, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, địa bàn công cộng gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Liên quan đến sự việc, ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho hay, địa bàn có tuyến đường Nguyễn Quý Đức rất phức tạp về trật tự đô thị. UBND phường cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc vi phạm trật tự độ thị trên địa bàn cho UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân có biện pháp xử lý.

Trao đổi với PV Báo Công lý về tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân phụ trách về giao thông cho biết: Theo Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận đã chỉ đạo các phường kiểm tra xử lý nghiêm theo qui định.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị tại phường Thanh Xuân Bắc:

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Tuyến vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Bàn ghế quán cà phê để lấn chiếm vỉa hè

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Xe ô tô đỗ ngược chiều đường

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02

Lòng đường vỉa hè làm bãi trông giữ xe

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Thanh Xuân Bắc sau gần 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 02