Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Nhóm PV| 04/08/2016 06:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, cả hai nạn nhân cuối cùng bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã tử vong.

Vào lúc 3h30 phút sáng nay (4/8) ngôi nhà 4 tầng ở số 43 Cửa Bắc Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp nhiều người.

Nhận được tin báo, Phòng CS PCCC số 2 – CS PCCC Hà Nội đã phối hợp cùng Công an cơ sở và người dân, cùng các lực lượng chức năng khác khẩn trương đến hiện trường triển khai biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Hiện trường vụ sập nhà 43 Cửa Bắc

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Ngôi nhà 43 Cửa Bắc thời điểm trước khi bị sập

Theo người dân cho biết, những người đang bị mắc kẹt chủ yếu là nhân viên bán hàng. Ngôi nhà bị sập thường ngày được sử dụng để kinh doanh nem nướng. Ngôi nhà được xây vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước.

Đến 5h50, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. 

Một nhân chứng nhà đối diện với ngôi nhà bị sập kể, hôm qua, chủ mảnh đất bên cạnh ngôi nhà 43 tiến hành đào móng và việc này có thể gây sụt lún, ảnh hưởng đến ngôi nhà liền kề.

Đến 6h, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện cả khu phố Cửa Bắc đang bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.

Thông tin từ hiện trường, hiện lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với nạn nhân đầu tiên và đang tiếp tục tìm kiếm, xác định vị trí của các nạn nhân khác.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường

VIDEO

  Video nhân chứng kể lại vụ sập nhà  

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Lực lượng y tế chuẩn bị tiếp nhận các nạn nhân

Đến 7h25 sáng nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 người ra ngoài, nâng số người được đưa ra an toàn lên con số 10. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ông Chung yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nhân lực và phương tiện để tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường

Theo thông tin từ Công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, trước thời điểm bị sập, ngôi nhà 43 Cửa Bắc có 8 nhân khẩu tạm trú, trong đó có 6 nam, 2 nữ.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Các lực lượng chức năng tiếp cận khu vực nạn nhân bị mắc kẹt

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Đưa nạn nhân ra bên ngoài

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong

Đến 8h, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người ra ngoài và hiện đang tiếp cận các nạn nhân khác.

Tại hiện trường vụ sập nhà phố Cửa Bắc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, lãnh đạo Sở Xây dựng và quận Ba Đình họp phương án cứu hộ, cứu nạn tại một nhà dân gần đó.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực, có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống.

Theo một số người dân sinh sống trên phố Cửa Bắc, dãy nhà trên phố Cửa Bắc  được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, người dân xây nhà khá sơ sài. Móng nhà xây thô sơ, chỉ sâu vài chục cm nên nếu như ở thời điểm hiện nay, sau mấy chục năm sử dụng, các hộ liền kề đào móng sâu rất có thể dẫn đến hiện tượng nhà nghiên, đổ.

Bà Nguyễn Thị Cúc (ở phố cửa Bắc) cho biết: "Nhiều nhà xây dựng trên đất mà không đào móng nên mới dễ dàng bị đổ. Nhà cao cửa rộng đấy nhưng không biết chết lúc nào".

Thông tin mới nhất về công tác cứu hộ nạn nhân, vào khoảng 9h sáng nay, lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí hai nạn nhân cuối cùng tuy nhiên cả hai nạn nhân này đã tử vong. 

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập nhà được xác định là do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có. Nhà hàng xóm bên cạnh là gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 phố Cửa Bắc đang sửa chữa đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng. Nhà bà Vân đã xin phép sửa chữa và đã có công văn số 1123/UBND – QLĐT ngày 2/8/2016 của Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình chấp thuận cho bà Vân khôi phục lại nhà cũ. Công an phường Trúc Bạch đang phối hợp cùng Đội điều tra Công an quận Ba Đình xác minh, làm rõ.

Phóng viên  có mặt tại hiện trường đã tiếp xúc với nhân chứng là chị Lê Hồng Nhung, thuộc hộ bên cạnh, trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết: "Tôi đi bán hàng nước về, vừa đẩy xe vào nhà thì thấy tiếng nổ lớn, nhà tôi rung, nên hô mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Ngôi nhà số  43 có 3 tầng sập đổ nát. Người chạy hỗn loạn, người không chạy kịp thì mắc kẹt trong nhà".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, hai nạn nhân đã tử vong