Hà Nội đề nghị rung chuông thay bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa

Đỗ Việt| 03/01/2017 18:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm mà sẽ rung chuông để báo hiệu thời khắc giao thừa.

Chiều 3/1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội,  ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã thông tin về các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Hà Nội đề nghị rung chuông thay bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa

ÔngTô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thông tin về hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán 2017

Theo ông Động, các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu được Sở Văn hóa và Thể thao coi là một trong những trọng tâm trong công tác tổ chức hoạt động phục vụ ngày lễ lớn năm 2017 diễn ra trên khắp địa bàn thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động như trang trí 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm thành phố; cấp quận huyện trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như cụm pano, băng rôn, biểu ngữ…

Trong đêm 30 Tết sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Tại trung tâm các quận, huyện, thị xã sẽ biểu diễn nghệ thuật vào đêm giao thừa và các ngày mùng 3,4,5 Tết, dự kiến có tổng số 60 buổi biểu diễn.

Điểm khác biệt so với mọi năm, Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa mà mà sẽ rung chuông để báo hiệu thời khắc giao thừa.   

Chia sẻ về vấn đề này,  người đứng đầu Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, từ trước đến nay, việc bắn pháo hoa đều không sử dụng ngân sách nhà nước mà là nguồn xã hội hóa. Các doanh nghiệp tài trợ chuyển thẳng cho Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sau đó Bộ Tư lệnh Thủ đô thống nhất với Nhà máy sản xuất pháo hoa. Do đó,  năm nay Hà Nội không bắn pháo hoa nên vào thời khắc chuyển giao năm mới, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có văn bản đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa rung chuông tại thời điểm giao thừa.

Hiện Sở Văn hóa cũng đang dự kiến đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa sẽ rung chuông cùng lúc vào thời khắc giao thừa để báo hiệu năm mới đến.

Trước đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đề nghị rung chuông thay bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa