Gần 2.500 đại biểu dự Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính

Việt Đỗ| 24/07/2018 18:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào 8h ngày 28/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 27/4,  bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã thông tin về Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Gần 2.500 đại biểu dự Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính

Lãnh đạo TP Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đại biểu dự Lễ kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, dự Lễ kỷ niệm sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương; đại biểu lãnh đạo đại diện các thành phố trực thuộc trung ương, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô (TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang).

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, công dân Thủ đô ưu tú; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố...  Tổng số đại biểu mời dự Lễ kỷ niệm dự kiến khoảng 2.500 đại biểu.

Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào 8h ngày 28/7  tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô về tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính đối với việc nâng cao thế và lực, xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng đẹp, văn minh và hiện đại.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 2.500 đại biểu dự Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính