Dự báo thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ duy trì tiết trời nồm ẩm

Khôi Anh| 20/03/2016 07:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (20/2), thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn ổn định, trời nồm ẩm ướt, sáng và đêm có sương mù, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm không khí ở mức cao 85-90%.

Thông tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, gió Đông Nam ẩm vẫn đang hoạt động mạnh tại khu vực Bắc Bộ, do đó ngày hôm nay, các tỉnh thành khu vực này tiếp tục duy trì thời tiết nồm ẩm khó chịu. Độ ẩm không khí ở mức cao, đêm và sáng sương mù, mưa nhỏ rải rác.

Sương mù tập trung nhiều tại khu vực đồng bằng ven biển, đường đèo núi, làm hạn chế tầm nhìn, nguy cơ gây tai nạn giao thông khi người điều khiển xe không làm chủ được tốc độ.

Trong khi ở khu vực Bắc Bộ mưa ẩm, thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang có những ngày nắng nóng cao điểm, ở Tây Nguyên có nơi nhiệt độ cao trên 38 độ C. Nắng nóng khiến cho tình trạng khô hạn tại các khu vực này càng thêm gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ duy trì tiết trời nồm ẩm

Thủ đô Hà Nội tiếp tục sương mù, mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 20/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, khu Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, vùng núi 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông có nắng nóng, đêm không mưa.Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, miền Đông 34 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 -26 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ duy trì tiết trời nồm ẩm