Dự báo thời tiết ngày 19/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ

Khôi Anh| 19/02/2016 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam, từ chiều tối nay (19/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa và mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ gần sáng ngày mai (20/2), ở Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào. Gió trong đất liền chuyển hướng cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm.

Trong ngày hôm nay (19/2), ở phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ cao nhất phổ biến 16 - 19 độ C, từ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa nhỏ rải rác. 

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng ráo, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 19/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ

Từ chiều tối nay, không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ ngày mai khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, từ gần sáng mai (20/2) có mưa rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ