Dự báo thời tiết ngày 15/5: Từ chiều tối và đêm nay Bắc Bộ có mưa dông

Khôi Anh| 15/05/2016 06:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của khối khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối nay (15/5) nhiều nơi ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày hôm nay (15/5),  bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng; ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ chiều tối và đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ gây ra mưa rào và dông, chiều tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 15/5: Từ chiều tối và đêm nay Bắc Bộ có mưa dông

Từ chiều tối và đêm nay Bắc Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/5: Từ chiều tối và đêm nay Bắc Bộ có mưa dông