Dự báo thời tiết ngày 13/2: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Khôi Anh| 13/02/2016 07:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một khối khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta từ chiều tối và đêm mai, gây ra đợt rét mới, vùng núi có rét đậm. Trước khi đón đợt rét mới, Thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt trên 31 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Đến khoảng chiều tối và đêm mai (14/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến các tỉnh bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ, trung Trung Bộ và một số nơi khác ở nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ đêm 14/2 sẽ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh trung Trung Bộ từ ngày 15/2 có mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 15/2, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết ngày 13/2: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng trước khi đón gió lạnh

Trước khi đón đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì có sương mù vào buổi sáng, đến trưa chiều khi sương tan, nắng ấm xuất hiện kéo theo nền nhiệt tăng nhanh. Ngày hôm nay (13/2), phía đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất có nơi đạt trên 31 độ C.

Trên biển, từ đêm 14/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Từ đêm 15/2, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/2:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng Quảng Nình - Hải Phòng 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 13/2: Thủ đô Hà Nội nắng nóng trước khi đón không khí lạnh