Dự báo thời tiết ngày 12/6: Nắng nóng kéo dài 4-5 ngày tới

Khôi Anh| 12/06/2016 06:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vùng áp thấp phía tây phát triển mở rộng đã gây nắng nóng diện rộng cho khu vực phía đông Bắc Bộ và Trung Bộ, dự báo đợt nắng nóng kéo dài 4-5 ngày tới.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng, do đó ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đón một đợt nắng nóng mới.

Ngày hôm qua (11/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực phía đông Bắc Bộ, một số nơi phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Hòa Bình 38,8 độ C; Láng (Hà Nội) và Nho Quan (Ninh Bình) 38,5 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia(Thanh Hóa) 38,4 độ C; Vinh 38,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,8 độ C; Đà Nẵng 38.6 độ C, Quảng Ngãi 38.8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,2 độ C; Hoài Nhơn (Bình Định) 39,2 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 39,2 độ C.

Ngày hôm nay (12/6), nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.

Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 12/6: Nắng nóng kéo dài 4-5 ngày tới

Đợt nắng nóng diện rộng dự báo kéo dài 4-5 ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/6:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu tây bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/6: Nắng nóng kéo dài 4-5 ngày tới