Dự báo thời tiết ngày 12/4: Hà Nội nắng nóng nhẹ

Khôi Anh| 12/04/2016 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hôm nay (12/4) tiếp tục tăng nhiệt, xuất hiện nắng nóng nhẹ ở vùng đồng bằng, các tỉnh vùng núi nắng nóng cường độ mạnh với nhiệt độ lên đến 37 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía tây vẫn đang phát triển mạnh và mở rộng, ngày hôm qua (11/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, với nền nhiệt phổ biến 35 - 38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.3 độ C, Đà Nẵng 39.4 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.5 độ C, Trà My (Quảng Nam) 38.3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.8 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40.3 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 40.5 độ C....

Trong ngày hôm nay (12/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, nắng nóng ở miền đông Nam bộ sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cùng với đó, cường độ và phạm vi của nắng nóng ở Trung bộ và phía tây Bắc bộ có khả năng gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Dự báo thời tiết ngày 12/4: Hà Nội nắng nóng nhẹ

Thủ đô Hà Nội xuất hiện nắng nóng nhẹ

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/4:

Phía tây Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Đêm có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía nam 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/4: Hà Nội nắng nóng nhẹ