Dự báo thời tiết ngày 10/7: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ

Khôi Anh| 10/07/2016 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (10/7) các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở mức cao 38 - 39 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (9/7), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở phía đông Bắc Bộ ở khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Yên Châu 38.2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 37.5 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 38.0 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.4 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37.2 độ C, Chợ Rã (Bắc Cạn) 37.3 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 37.1 độ C, Láng (Hà Nội) 37.5 độ C...

Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở khoảng 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.0 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38.7 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39.0 độ C;...

Ngày hôm nay (10/07), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C; Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 10-18 giờ. 

Dự báo thời tiết ngày 10/7: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt đến 38 - 39 độ C

Về cơn bão Nepartak, từ chiều tối qua (9/7), bão Nepartak đã đi vào địa phận phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/7:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/7: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ