Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ hửng nắng ấm áp

Khôi Anh| 09/01/2016 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày cuối tuần, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội khá ổn định, trời hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng nhẹ. Đêm và sáng trời se lạnh.

Tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta có cường độ yếu, do vậy chỉ gây thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ xuất hiện rải rác.

Ban ngày, gió đông ẩm phát triển mạnh hơn do đó đến buổi trưa chiều, trời xuất hiện nắng ấm áp khiến cho nhiệt độ toàn khu vực tăng nhẹ. Dự báo tình trạng thời tiết này sẽ giữ ổn định trong hai ngày cuối tuần. Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội phổ biến 20 - 23 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ đợt không khí lạnh lần này hầu như không ảnh hưởng tới, do vậy thời tiết duy trì nắng nhẹ vào buổi trưa, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ ổn định.

Trên biển, trường gió Đông có cường độ yếu đến trung bình đang thịnh hành trên khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông, do vậy ở các khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10km trong mưa, gió cấp 4, cấp 5.

Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ hửng nắng ấm áp

Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội hửng nắng ấm áp

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ hửng nắng ấm áp