Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Kim Cương - Nguyễn Trưng| 09/08/2015 15:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đang đào móng để xây nhà, vợ chồng anh Quyết, chị Thủy phát hiện ra hàng chục chiếc bát đĩa cổ lâu đời, có họa tiết hoa văn đẹp, bên trong có khắc chữ.

Theo đó, vào đầu tháng 8/2015, trong lúc đào móng để xây nhà, vợ chồng anh Đặng Trung Quyết (SN 1984), chị Phạm Thị Thủy (SN 1989) trú tại xóm 6, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện ra 69 chiếc bát đĩa cổ lâu đời.

Lúc chưa được đưa lên mặt đất, số bát đĩa này nằm theo từng lớp, úp lên nhau ở độ sâu 1m. Do không để ý nên anh Quyết đã dùng xẻng cậy lên, làm sứt mẻ một số bát đĩa cổ. Đa số bát đĩa đều có hoa văn, họa tiết, màu da lươn và được tráng men bóng đẹp. Một số bát đĩa  bên trong có khắc chữ, giống chữ Hán nôm.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, một số già làng ở đây cho rằng, vùng đất mà vợ chồng anh Quyết đang ở xưa kia có tên Trường Khê, số bát đĩa cổ anh chị đào được có niên đại khoảng 200 năm. Đây là những vật dụng thông thường của người dân, không phải đồ dùng của vua chúa.

Kể từ khi vợ chồng anh Quyết đào được số đồ cổ nói trên, đã có nhiều người chơi đồ cổ tìm đến xem, nghiên cứu và trả giá một vài bát đĩa 7 triệu đồng/chiếc nhưng anh chị chưa bán.

Hình ảnh phóng viên Báo Công lý ghi lại được:

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Số bát đĩa cổ được vợ chồng anh Quyết phát hiện trong lúc đào móng xây nhà

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Bát đĩa cổ có nhiều họa tiết hoa văn đẹp

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Có khắc chữ bên trong

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ

Dân chơi đồ cổ đã đến xem và trả giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào móng nhà, phát hiện gần 100 chiếc bát đĩa cổ