Đắk Lắk: Ra thăm rẫy, phát hiện con trai tử vong trong chòi

Phương Nam| 22/04/2017 21:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc ra thăm rẫy cà phê, bố của nạn nhân phát hiện con mình tử vong trong căn chòi, miệng sùi bọt mép.

Chiều 22/4, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên tử vong do sốc ma túy chết trong rẫy cà phê.

Nạn nhân được xác định là Trần Quang Hậu (SN 1988, trú tại TDP 3, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ).

Đắk Lắk: Ra thăm rẫy, phát hiện con trai tử vong trong chòi

Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, bố của anh Hậu vào thăm rẫy cà phê tại khu vực phường Đoàn Kết. Tuy nhiên, khi vừa bước vào chòi rẫy thì phát hiện anh Hậu nằm chết trong chòi, trên miệng vẫn còn sùi bọt mép nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, anh Hậu tử vong do sử dụng lượng ma túy quá liều, ngoài ra trên người không có dấu vết bị tác động ngoại lực.

Theo một số người dân cho biết, anh Hậu là người bị nghiện ma túy tại địa phương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Ra thăm rẫy, phát hiện con trai tử vong trong chòi