Đà Nẵng: 9 thuyền viên bị nạn trên biển đã về đất liền an toàn

Văn Sơn| 14/02/2016 16:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lúc 14 giờ ngày 14/2, toàn bộ thuyền viên tàu Ng 94499TS bị nạn trên biển trước đó 2 ngày đã được tàu SAR274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa về đất liền an toàn.

Vào19h30' ngày 13/2, ông Trần Văn Cúc là chủ tàu kiêm Thuyền trưởng tàu QNg 94499TS (Đức Phổ, Quảng Ngãi) thông báo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, về việc tàu QNg 94499TS có 9 thuyền viên hành nghề lưới rê, xuất bến từ cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng ngày 28/1, bị hỏng máy lúc 0h ngày 12/2 tại vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: 9 thuyền viên bị nạn trên biển đã về đất liền an toàn

Tàu SAR 274

Dù đã cố gắng khắc phục suốt 2 ngày nhưng máy tàu QNg 94499TS vẫn không hoạt động được. Lương thực, thực phẩm và nước ngọt dự trữ 3 ngày chỉ còn đủ dùng 1 ngày, xung quanh không có tàu nào hỗ trợ. Đón Tết trên biển lại gặp tình huống này nên anh em thuyền viên rất hoang mang, do đó Thuyền trưởng đề nghị Trung tâm II cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã động viên tinh thần thuyền viên gặp nạn, đồng thời triển khai ngay phương án điều động tàu SAR274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Tàu SAR274 rời bến lúc 21h45' ngày 13/2, đến 2h20' ngày 14/2 đã tiếp cận tàu bị nạn và nhanh chóng chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe. Khoảng 14 giờ ngày 14/2, toàn bộ thuyền viên tàu QNg 94499TS đã về đất liền an toàn.

Những người trên tàu QNg 94499 TS gồm ông Trần Văn Cúc, sinh năm 1970 là chủ tàu kiêm Thuyền trưởng; các thuyền viên Trần Ngọc Lâm, Trần Sa, Nguyễn Hùng, Đồng Nhân, Ngô Minh Toàn, Nguyễn Tấn Lực, Huỳnh Ngọc Thạch, Đồng Tấn Ky.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: 9 thuyền viên bị nạn trên biển đã về đất liền an toàn