Cắt cổ tự tử để kích động 600 học viên cai nghiện trốn trại

Hồ Giàu| 24/10/2016 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến sáng ngày 24/10, cơ quan chức năng đã bắt hơn 300 học viên cai nghiện trốn trại đồng thời điều tra xác định được 3 đối tượng cầm đầu kích động vụ việc trên.

Như Công lý đã đưa tin, vào đêm ngày 23/10 tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) gần 600 học viên cai nghiện tại đây đã đồng loạt trốn trại. Nhóm học viên đã đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, đồng thời tràn ra Quốc lộ 1 chặn xe qua lại, gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

Cắt cổ tự tử để kích động 600 học viên cai nghiện trốn trại

Các học viên trốn trại bị bắt lại

Vào hơn 9h sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra và xác định được 3 đối tượng cầm đầu vụ việc gồm: Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Tây hòa, huyện Trảng Bom); Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ KP.5, phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh); Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi, ngụ tại KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Trong đó, Trần Ngọc Dũng là đối tượng chủ mưu kích động học viên đập phá trại và bỏ trốn.

Theo thông tin được biết, chiều ngày 23/10, Trần Ngọc Dũng giả ốm rồi đề nghị được xuống khu vực trạm xá để khám bệnh, lấy thuốc.

Tại đây, Dũng gây gổ với một số nhân viên y tế đồng thời lấy một vật nhọn tự đâm vào cổ tự tử và hô hào, kích động các học viên khác đập phá vật dụng trong phòng.

Cắt cổ tự tử để kích động 600 học viên cai nghiện trốn trại

Đối tượng Trần Ngọc Dũng

Sau khi ra khỏi trạm xá, các đối tượng Dũng, Huân, Nghĩa cùng lôi kéo học viên khác kéo sang các khu lân cận kêu gọi học viên đập phá cửa rồi bỏ trốn.

Đối tượng Huân và Nghĩa lấy trộm xe mô tô của cán bộ trong trại để tẩu thoát. Riêng đối tượng Dũng do bị thương trên cổ nên chạy được một đoạn thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt các học viên trốn trại khác, đồng thời duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắt cổ tự tử để kích động 600 học viên cai nghiện trốn trại