Bộ Tư lệnh Thủ đô tuyển dụng 8 con em thương bệnh binh vào quân đội

Kim Cương(TH)| 13/01/2015 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 13/01, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, để thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", sự biết ơn đối với những người đã xả thân vì đất nước, Bộ đã quyết định tuyển dụng 8 người là con đẻ của thương, bệnh binh vào công tác tại các đơn vị của Bộ.

Đó là nghĩa cử "uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự biết ơn đối với những người đã hi sinh, bỏ lại một phần xương máu của mình ở chiến trường để giành lại nền độc lập tự do cho đất nước.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tuyển dụng 8 con em thương bệnh binh vào quân đội

Nghĩa cử "uống nước nhớ nguồn" (ảnh minh họa)

Theo Đại tá Nguyễn Doãn Anh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Ngày 12/01, chúng tôi đã tổ chức trao quyết định tuyển dụng công nhân viên quốc phòng đối với 8 trường hợp là con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng về công tác tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, họ sẽ tiếp bước cha anh của mình, phát huy truyền thống cách mạng, góp công lớn vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô tuyển dụng 8 con em thương bệnh binh vào quân đội