Bộ trưởng Công an dự Lễ đặt bia tưởng niệm, ghi danh tại Đắk Nông

An Nhiên| 30/10/2017 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 30/10, tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh cán bộ, chiến sĩ chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tưởng niệm tại buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương,  các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Phước và 57 cán bộ, chiến sĩ và thân nhân tham gia khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam cùng bà con nhân dân nơi đây.

Tại Lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng đã thực hiện nghi thức đặt Bia tưởng niệm và thắp hương tưởng nhớ công ơn các cán bộ, chiến sĩ, các liệt sĩ đã tham gia khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Bộ trưởng Công an dự Lễ đặt bia tưởng niệm, ghi danh tại Đắk Nông

Thượng tướng Tô Lâm cùng đại diện các cơ quan ban ngành địa phương dâng hương tại khu tưởng niệm.

Cách đây hơn 57 năm, Đoàn B90 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập vào tháng 5/1959 đã thực hiện nhiệm vụ mở đường chiến lược Bắc - Nam trên dãy núi Trường Sơn. Trải qua nhiều gian khổ, hy sinh mất mát, ngày 30/10/1960, Đoàn B90 bắt liên lạc được với Đoàn C200 của miền Đông Nam bộ tại địa điểm bon Cây Xoài (nay thuộc thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa). Giờ phút lịch sử ấy đã nối liền hai vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ, khai thông đường chiến lược Bắc-Nam. Từ đó, tuyến đường huyền thoại, trong đó có đoạn đi qua tỉnh Đắk Nông ngày nay không chỉ là tuyến giao thông chiến lược, nối liền chiến trường Tây Nguyên với chiến trường Nam bộ, mà còn là chiến trường hết sức quyết liệt giữa ta và địch. Dù bị địch đánh phá ác liệt, gặp không ít khó khăn, gian khổ, song quân và dân tỉnh Quảng Đức cũ vẫn giữ vững huyết mạch, chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm cho biết: Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh nói chung, đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng đã đi vào huyền thoại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Việc đặt Bia tưởng niệm ghi danh là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, để đời đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu xây dựng, bảo vệ đường hành lang chiến lược.

Bộ trưởng Công an dự Lễ đặt bia tưởng niệm, ghi danh tại Đắk Nông

Do đó, các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các chính sách với người có công. Cùng với việc làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, bia tưởng niệm, các cấp, ngành cần tiếp tục quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác minh hồ sơ tồn đọng của các cán bộ, chiến sĩ chưa được công nhận liệt sĩ. Đặc biệt, 57 đại biểu cán bộ cách mạng tham gia khai thông mở đường hành lang Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông về dự lễ hôm nay là những tấm gương sáng về ý chí kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Cuối buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đăk Nông đã tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Công an dự Lễ đặt bia tưởng niệm, ghi danh tại Đắk Nông