Bộ Nội vụ làm việc với Đà Nẵng về điều động cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch TP

Mai Thoa| 04/05/2017 22:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến việc bầu bổ sung nhân sự cho TP Đà Nẵng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ làm việc với Đà Nẵng về vấn đề này.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng vừa có Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhưng không đủ tiêu chuẩn, và mặc dù Thủ tướng đã có chỉ đạo nhưng Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, vừa qua Bộ Nội vụ đã nghiên cứu vấn đề liên quan đến hồ sơ bổ nhiệm. Tuy nhiên hiện nay qua quá trình xem xét thấy rằng trong hồ sơ nhân sự đó việc TP Đà Nẵng điều động luân chuyển ông Chinh chưa là đủ điều kiện. Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị, các trường hợp luân chuyển phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên mới đủ tiêu chuẩn giới thiệu luân chuyên làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Bộ Nội vụ đã báo cáo vụ việc lên Thủ tướng và hiện Thủ tướng đã có chỉ đạo giao Bộ Nội vụ sắp tới vào Đà Nẵng làm việc với Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng về vấn đề này. Khi có kết quả sẽ thông tin chính thức với báo chí.

Được biết, ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên đến nhận công tác giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/3/2016 theo Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị tại Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo. Do đó, chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo Bộ Nội vụ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị (khóa X); Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, thì thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là 3 năm trở lên. Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì mới điều động sớm hơn thời gian trên.

Ngày 26/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo số 4230/VPCP/QHĐP với nội dung truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và giao Bộ này làm việc cụ thể với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Bộ Nội vụ làm việc với Đà Nẵng về điều động cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch TP

Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, một vấn đề dư luận quan tâm là tiêu thụ nông sản, trong đó có tiêu thụ thịt lợn đã được Chính phủ thảo luận tại Phiên họp Chính phủ tháng 4, ngày 4/5.

Theo đó, hiện nay tình hình thị trường một số lĩnh vực còn bất ổn, công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, nhất là giá nông sản còn thấp, đặc biệt giá thịt lợn hơi rất thấp, kéo dài, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Trong khi đó thì giá thịt lợn trên thị trường vẫn cao (siêu thị vẫn bán giá khoảng 100.000 đồng/kg).

Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khẩn trương khắc phục. Thủ tướng cho rằng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là đúng hướng nhưng trước đó, cần xem xét thị trường tiêu thụ nào cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đó, chứ không chỉ tập trung vào sản xuất mà không chú ý vấn đề tiêu thụ.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng cho biết thêm, với sự vào cuộc của cơ quan báo chí và các cấp các ngành thời gian qua đã tạo tâm lý yên tâm cho bà con chăn nuôi. Kết quả của sự vào cuộc đó, đến nay giá lợn hơi đã tăng lên và giá thịt tiêu thụ trên thị trường cũng đã giảm giảm. Rất nhiều DN tiêu thụ thịt lợn đã giảm giá từ 10-20%. Ngay sự chia sẻ của người dân khi những ngày nghỉ vừa qua còn có cả việc đụng lợn để giải cứu cho bà con.

Lãnh đạo Bộ này cũng cho hay, hiện nay còn khoảng 300 đến 400 ngàn tấn lợn đã đủ tiêu chuẩn xuất chuồng, và hai đến 3 tháng nữa mới giải quyết được cân đối cung – cầu trên thị trường.

Trả lời câu hỏi liên quan đến đề nghị kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, và một số cán bộ trong vụ Formosa vừa qua, Chủ nhiệm, Bộ trưởng VPCP Mai Tiến Dũng thông tin: Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có những chỉ đạo sau khi có thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị xử  lý kỷ luật đối với một số cán bộ và ông Võ Kim Cự. Trong thông báo cũng đã nêu rõ đối với cán bộ trên thuộc thẩm quyền của Ban Bí  thư và Trung ương Đảng và cơ quan này cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét đối với trường hợp ông Võ Kim Cự. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ có chức năng là cơ quan tham mưu xem xét về chức danh là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã đối với ông Võ Kim Cự. Còn phía Quốc hội, thì hiện ông Cự đã có đơn xin thôi ĐBQH.

Còn về sự cố xảy ra tại thôn Hoành vừa qua, ông Mai Tiến Dũng cho biết, vụ việc xảy ra là rất đáng tiếc. Mấu chốt vấn đề là từ việc giao cấp đất dự án từ năm 1980. Hiện nay các cơ quan chức năng đang  tiến hành thanh tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng đất tại xã Đồng Tâm, đồng  thời yêu cầu Bộ Công an điều tra về vụ việc này. Trên tinh thần minh bạch, công khai, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm dù đó là dân hay cán bộ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ làm việc với Đà Nẵng về điều động cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch TP