Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Quang Ân| 20/01/2018 08:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kể từ khi thành lập đơn vị Đột quỵ não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực hết sức đưa bệnh viện chuyển mình theo hướng đi lên cùng các bệnh viện tuyến Trung ương, là địa chỉ tin cậy để người bệnh và gia đình bệnh nhân yên tâm điều trị.

Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Quang Ân, phụ trách Trung tâm Đột qụy não Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trước tình trạng ngày càng gia tăng các trường hợp Đột quỵ não – một căn bệnh nguy hiểm mà tỷ lệ tử vong chỉ đứng thứ hai sau ung thư, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã cử nhiều cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ cập nhật nhiều phương pháp điều trị Đột quỹ não tiến tiến, hiện đại nhất để giúp chẩn đoán được mức độ đột quỵ, đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Thành lập đơn vị Đột quỹ não với với 10 giường bệnh nằm trong khoa HSTC

“Việc điều trị cho người bệnh Đột quỵ não và khắc phục những di chứng mà nó để lại chính là nỗi niềm trăn trở của cả ban lãnh đạo cũng như các bác sĩ thực hành lâm sàng. Chính vì lẽ đó mà ngay từ đầu bệnh viện đã thành lập một đơn vị Đột quỵ não với mục tiêu thu dung những người bệnh Đột quỵ não để có những chiến lược chuyên sâu trong điều trị bệnh cũng như khắc phục những di chứng và điều trị dự phòng thích hợp nhằm giảm bớt sự nặng nề do Đột quỵ não để lại”. Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Quang Ân cho biết.

Bằng tinh thần cầu thị, ngay khi Bộ Y tế  triển khai dự án Norres nhằm hỗ trợ các bệnh viện trong việc điều trị và phòng chống Đột quỵ não, dưới sự tư vấn về chuyên môn của tổ chuyên gia trong nước và Vương quốc Anh mà đứng đầu là giáo sư Anthony Rudd- một người thầy rất nổi tiếng trên toàn thế giới trong lĩnh vực Đột quỵ não, cùng sự tận tâm giúp đỡ của các đồng nghiệp Anh quốc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào: Lọt vào tốp ba bệnh viện hàng đầu trong dự án, được chính giáo sư Anthony Rudd ngỏ lời mời hợp tác với trực tiếp giáo sư và với bệnh viện St George London.

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Từ những buổi thực hành lâm sàng thú vị 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Hình ảnh cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được tuyên dương sau khi kết thúc tập huấn

Với phương châm “Người bệnh là khách hàng, khách hàng là ân nhân” và quyết tâm sẽ xây dựng một Trung tâm Đột quỵ não hoàn chỉnh tại chính quê hương mình, Tiến Sĩ Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp dẫn đoàn chính thức sang thăm và học tập mô hình của Trung tâm Đột quỵ não lớn nhất nước Anh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế

Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đột quỵ não giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện St. Gre George London

Được mắt thấy tai nghe về những điều mà nước bạn đã đạt được, đoàn cán bộ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đúc rút được những kinh nghiệm thành công quý báu rất có ích cho sự phát triển của mình. Kết thúc chương trình làm việc hai bệnh viện đã đi đến nhất trí ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực Đột quỵ não.

Từ ý tưởng đến hiện thực, năm 2014, đơn vị Đột quỵ não được thành lập trong bối cảnh cả nước vẫn chưa có một Trung tâm Đột quỵ não hoàn chỉnh nào, có chăng chỉ là một Trung tâm Đột quỵ não sơ khởi ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một vài đơn vị Đột quỵ não tập trung ở một số thành phố lớn trong cả nước. Nơi mà đại đa số người bệnh không có điều kiện tiếp cận trong thời gian xảy ra Đột quỵ não tối cấp, vì vậy mà đều bị bỏ phí khung giờ vàng điều trị.

Với tất cả những gì đã và đang đạt được, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ mang tới cho người dân những dịch vụ tốt hơn, những tiêu chuẩn quốc tế hóa không chỉ riêng trong chuyên ngành Đột quỵ não mà sẽ đồng bộ hóa trong toàn bệnh viện, là địa chỉ tin cậy và an toàn cho người bệnh và gia đình bệnh nhân yên tâm điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hành trình xây dựng Trung tâm Đột quỵ não hội nhập quốc tế