Bến Tre: Sạt lở gây vỡ đê bao, 4 căn nhà bị cuốn trôi

Mai Đỉnh| 14/11/2017 18:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hiện tượng sạt lở bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường đê liên ấp ven sông cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách vào đêm 13/11, khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi và 7 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp.

Chiều 14/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên.

 Bến Tre: Sạt lở gây vỡ đê bao, 4 căn nhà bị cuốn trôi

Người dân sơ tán khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.  

Đoạn sạt lở dài hơn 350m; khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi và 7 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp. Vụ sạt lở còn làm cho khoảng 25ha hoa màu, vườn cây, ao cá và hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực bị ảnh hưởng. Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, các phương tiện cơ giới và lực lượng tại chỗ đượ huy động, nhanh chóng khắc phục ngay trong đêm, không để xảy ra tình trạng sạt lở trên diện rộng.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, tối 13/11, hiện tượng sạt lở bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường đê liên ấp ven sông, người dân nhanh chóng báo động cho nhau và di tản khỏi khu vực nguy hiểm.

Bến Tre: Sạt lở gây vỡ đê bao, 4 căn nhà bị cuốn trôi

Phương tiện cơ giới được huy động để khắc phục hậu quả sạt lở.

Đến chiều 14/11, hậu quả sạt lở cơ bản đã được khắc phục. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang gấp rút hoàn tất công trình xây dựng con đê dài khoảng 400 mét, ngăn không cho nước tràn vào bên trong, tổ chức rào chắn bảo vệ khu vực sụp đất. Cùng với đó, lực lượng cơ giới đang khẩn trương đào đất đắp con đê mới cách đê bị sạt lở khoảng 50 mét. 

UBND huyện Chợ Lách cho biết đã chi hỗ trợ bước đầu cho mỗi hộ có nhà bị sụp đất 6 triệu đồng, giải quyết khó khăn trước mắt. Nguyên nhân gây vỡ đê đang được các ngành chức năng địa phương khẩn trương làm rõ.

Được biết, nhiều khu vực đê bao cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đang có nguy cơ bị nứt, sụp lún bất cứ lúc nào, đe dọa cuộc sống của trên 2.000 hộ dân và hàng trăm ha vườn cây ăn trái của người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Sạt lở gây vỡ đê bao, 4 căn nhà bị cuốn trôi