Bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc viêm họng

Nguyễn Hào| 15/04/2016 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 1 tiếng sau khi ăn sáng và uống thuốc viêm họng, cháu bé 10 tháng tuổi có dấu hiệu tím tái rồi tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé 10 tháng tuổi khi được gửi ở một gia đình cùng ấp.

Nạn nhân là cháu N.M.D (Sinh tháng 6/2015) trú tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 6h30 ngày 14/4, mẹ cháu D là chị Trần Thị Thu Hiền đưa con đến nhà bà Trần Thị Nhàn (SN 1960, trú cùng ấp) để gửi. Khi đi chị Hiền có mang cháo, sữa và thuốc viêm họng nhờ bà Nhàn cho cháu D ăn, uống.

Bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc viêm họng

Chiếc võng cháu D nằm nghỉ sau khi ăn và uống thuốc

Đến 7 giờ cùng ngày, sau khi cho cháu D ăn và uống thuốc bà Nhàn cho cháu bé nằm nghỉ ở võng rồi đi làm việc nhà. Đến khoảng 8h cùng ngày, bà Nhàn phát hiện cháu D tím tái nên vội vã gọi hàng xóm cùng đưa cháu bé đến Trạm Y tế. Tuy nhiên, cháu D đã tử vong.

Sauk hi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc viêm họng