Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

T.Thủy| 24/11/2017 09:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/11, trong phiên họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau phần khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, đọc tờ trình số 17 về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Anh tiếp tục vắng mặt và người điều hành là Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Nho Trung.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố; căn cứ quy định tại Điều 84 và Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng thống nhất trình HĐND thành phố xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi đọc tờ trình, các đại biểu tiến hành thảo luận theo tổ. 48 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 có mặt đã biểu quyết công khai bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND Nguyễn Xuân Anh. Theo đó, 100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã giơ tay đồng ý với tờ trình bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

100% các đại biểu có mặt đồng ý bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, ngày 16/6/2016, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 6/10, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh.

Với những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh