Bắc Ninh: Xe tải mất phanh húc 4 người xuống sông

congly.com.vn| 13/04/2012 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 10-12, một chiếc xe tải đang đợi ở bến phà Đông Xuyên (xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) để qua sông do mất phanh đã lao vào 4 chiếc xe đạp làm 4 người chết và bị thương.

Chiếc xe tải BKS 98H-0620 gây tai nạn do Đinh Văn Bình (SN 1974) ở Đông Sức, xã Mai Đình, Hiệp Hoà, Bắc Giang điều khiển. Xe tải có trọng tải khoảng 3 tấn đang chở cám vận chuyển từ Yên Phong về Hiệp Hoà - Bắc Giang, đỗ tại bến phà Đông Xuyên cách mặt nước khoảng 3m thì bị mất phanh, trôi xe, lái xe đã đánh lái sang bên phải tránh lao xuống sông nhưng đã húc cả 4 chiếc xe đạp và 4 người đang đợi phà xuống nước.

Chiếc xe gây tai nạn tại kinh hoàng.

Trong khi bị xe ôtô tải lao vào, 2 người đã kịp chạy thoát lên bờ là chị Xuyến và chị Luyến, trú tại xã Châu Minh, Hiệp Hoà, Bắc Giang, còn lại 2 người không may đã bị chết dưới sông là Ngô Thị Đảm (SN 1976) và Giáp Thị Kim Hợp (SN 1987) cùng trú tại xã Châu Minh, Hiệp Hoà. Cú húc của chiếc xe ôtô tải làm 4 chiếc xe đạp nát vụn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Công an huyện Yên Phong cho biết: Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an xã Đông Tiến có mặt tại hiện trường, dùng xe cần cẩu trục vớt chiếc xe ôtô tải và vớt thi thể nạn nhân, tổ chức khám nghiệm tử thi và bàn giao các nạn nhân cho gia đình mai táng. Lực lượng Công an đã phong toả khu vực bến phà Đông Xuyên, cho dừng hoạt động bến phà để giải quyết sự việc. Đồng thời yêu cầu các chủ đò tăng cường vận chuyển khách để tránh ùn tắc.

Ngay sau khi gây tai nạn, lái xe đã đến Công an huyện Yên Phong trình diện. Được biết chiếc xe tải có trọng tải 3 tấn nhưng trên xe chở quá tải, khoảng 7 - 8 tấn cám. 2 nạn nhân sống sót sau tai nạn là chị Luyến và chị Xuyến đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết cả 4 chị Luyến, Xuyến, Đảm, Hợp đi làm thuê ở Đồng Kỵ (Bắc Ninh), đang trên đường về nhà thì gặp nạn.

Thái Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Xe tải mất phanh húc 4 người xuống sông