Bắc Giang: Ai đã đào 1 tấn nầm lợn bị tiêu hủy, chôn lấp?

Huy Hùng| 07/05/2015 11:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi 1 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc bị bắt giữ, cơ quan chức năng Bắc Giang đã tiến hành tiêu hủy, chôn lấp ở khu vực xử lý rác. Nhưng sau đó nó bị đào lên và mang đi.

Theo thông tin được biết, vào hồi 19 giờ 50 phút ngày 4-5, trên quốc lộ 1A, địa phận TP Bắc Giang, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Chống hàng giả (Chi cục QLTT tỉnh) phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô BKS 89C - 028.15 phát hiện 1 tấn nầm lợn đông lạnh chứa trong 20 thùng hàng.

 Bắc Giang: Ai đã đào 1 tấn nầm lợn bị tiêu hủy, chôn lấp?

Số nầm lợn bị đào bới mang đi

Bắc Giang: Ai đã đào 1 tấn nầm lợn bị tiêu hủy, chôn lấp?

Trước đó nó được đào hố đốt và chôn lấp

Lái xe kiêm chủ hàng là Lương Đình Quang (SN 1986), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ. Toàn bộ số hàng trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch, do đó cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng đồng thời phạt đối tượng Quang 15 triệu đồng vì hành vi trên.

Chiều ngày 5/5, toàn bộ 1 tấn nầm lợn trên đã được mang đi tiêu hủy, chôn lấp tại khu vực bãi rác của TP Bắc Giang. Tuy nhiên, chỉ nửa giờ sau khi chôn lấp, số nầm lợn trên đã bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường Phó đội trưởng đội chống hàng giả (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) cho biết: "Chiều ngày 5/5, Tổ công tác liên ngành bao gồm Phòng cảnh sát môi trường, Chi cục thú y tỉnh, Chi cục quản lý thị trường đã tiến hành tiêu huỷ 1 tấn nầm lợn nói trên theo đúng quy định. Đồng thời mua 25 lít dầu thải, xăng để đổ lên đốt, rồi lấp lại lèn chặt và lập biên bản giám sát tiêu hủy".

"Sau đó xảy ra sự việc 1 tấn nầm lợn sau khi đã tiêu huỷ bỗng nhiên biến mất thì trách nhiệm quản lý, đảm bảo tang vật được tiêu hủy thuộc đội xử lý rác Thành phố Bắc Giang (thuộc Công ty cổ phần đô thị thành phố Bắc Giang)" - Ông Cường nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin số nầm bị đào bới, lãnh đạo Chi cục QLTT và phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang đã cử ngay tổ công tác sang làm việc với tổ bảo vệ bãi rác của TP Bắc Giang ở Đa Mai. Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản, ghi lời khai từng người một để làm rõ vụ việc trên.

Được biết bãi rác nơi tiêu huỷ số nầm lợn trên đều có lực lượng bảo vệ cẩn thận, có rào chắn bao quanh. Việc đào bới này cũng không thể thực hiện bằng tay mà phải sử dụng tới máy xúc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Ai đã đào 1 tấn nầm lợn bị tiêu hủy, chôn lấp?