Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nhân đạo

PV| 16/08/2016 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đoàn Quỹ Nhân đạo Hoa Kỳ do ông Rennie Davis, Chủ tịch Quỹ Nhân đạo Hoa Kỳ dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nhân đạo

 Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong tiếp Đoàn Quỹ Nhân đạo Hoa Kỳ 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực, trong đó có giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Đánh giá cao những sáng kiến của đoàn nhằm mục đích hàn gắn vết thương chiến tranh thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị và hỗ trợ thuốc men cho nạn nhân chất độc da cam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế trong giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, quan tâm hơn nữa đến các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam.

Giới thiệu về công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đề nghị các bạn Hoa Kỳ sẽ góp phần kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa việc tẩy sạch điểm nóng môi trường và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Rennie Davis, Chủ tịch Quỹ Nhân đạo Hoa Kỳ cho biết, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác với Việt Nam trong triển khai “Sáng kiến Mỹ-Việt”, trong đó có hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của một trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam ở thành phố Đà Nẵng và chuẩn bị cho chương trình giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước với mục đích hàn gắn vết thương chiến tranh dự kiến vào tháng 10/2017. Chủ tịch Quỹ Nhân đạo Hoa Kỳ Rennie Davis nhấn mạnh, sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nhân đạo