Tổng Bí thư tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp

Xuân Lan| 12/07/2016 07:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 11/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh

Chiều 11/7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; bày tỏ chia buồn sâu sắc về vụ tai nạn máy bay quân sự của Việt Nam trong tháng 6 vừa qua; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa mà Việt Nam dành cho Lào từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ cùng với Việt Nam mãi mãi giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Đồng chí Phankham Viphavanh thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây, kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Đinh Thế Huynh; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Tuyên bố chung Việt Nam - Lào tháng 4-2016 và các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; chúc mừng đồng chí Phankham Viphavanh được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bầu giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu XHCN; hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN trong năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, cùng với những thành tựu quan trọng của mỗi Đảng, mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước; chân thành bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của hai Đảng, hai nước và nhất trí với những ý kiến mà hai bên đã trao đổi; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chiến lược phát triển của mỗi nước; tích cực, chủ động triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước cũng như Tuyên bố chung Việt Nam - Lào tháng 4-2016, trong đó đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác và đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu; phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo khái quát với Đoàn một số nét về tình hình Việt Nam gần đây, nhất là về công tác xây dựng Đảng; trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

* Sau lễ đón, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào. Cùng dự, phía Việt Nam có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, hai bên đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm; thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã trao đổi, nhất trí về các biện pháp thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Lào tháng 4-2016 và các thỏa thuận, hiệp định đã ký giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có việc tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đi sâu trao đổi lý luận, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; tổ chức tốt Hội thảo lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh để bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký về kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học - kỹ thuật.

Tổng Bí thư tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh TTXVN

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Hy Lạp, do đồng chí Tổng Bí thư Dimitrios Koutsoumpas làm Trưởng đoàn, sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 đến 15-7 theo lời mời của T.Ư Đảng ta.

Đồng chí Dimitrios Koutsoumpas bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam, được chứng kiến những nỗ lực và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh phải đối phó nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như tình hình khu vực và quốc tế phức tạp trong thời gian qua. Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Dimitrios Koutsoumpas khẳng định, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 30 năm Đổi mới là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Hy Lạp và các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và CNXH trên thế giới. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Hy Lạp luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam; mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới. Về tình hình khu vực Đông - Nam Á, đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp khẳng định quan điểm cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, đa phương, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Dimitrios Koutsoumpas và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Hy Lạp sang thăm Việt Nam; cảm ơn Đảng Cộng sản và nhân dân Hy Lạp đã dành cho Việt Nam tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia hiện nay. Tổng Bí thư đã thông báo với Đoàn về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nêu rõ quyết tâm của toàn Đảng trong việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, giữ vững bản chất của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh chủ trương coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ với các đảng đồng chí, anh em, bạn bè truyền thống, mở rộng quan hệ với các chính đảng quan trọng ở các nước; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn duy trì và tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Hy Lạp, tạo nền tảng chính trị quan trọng để phát triển quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực duy trì vị thế của Đảng Cộng sản Hy Lạp trên chính trường Hy Lạp và châu Âu, cũng như vai trò quan trọng và tích cực của Đảng Cộng sản Hy Lạp đối với việc phục hồi và tăng cường đoàn kết của các đảng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đề nghị hai bên cùng phối hợp tìm kiếm khả năng hợp tác cụ thể để quan hệ giữa hai Đảng ngày càng sâu sắc và thiết thực hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ cảm ơn quan điểm của Đảng Cộng sản Hy Lạp về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông góp phần tích cực vào việc duy trì an ninh và hòa bình ở khu vực và trên thế giới và đề nghị Đảng Cộng sản Hy Lạp thúc đẩy Chính quyền và Quốc hội Hy Lạp có tiếng nói tích cực ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Hy Lạp hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, làm Trưởng đoàn. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; bàn các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp