Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN

Nhóm PV| 12/09/2018 09:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các buổi tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) diễn ra từ ngày 11-13/9.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

Tại buổi tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị WEF ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đều khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo đều đánh giá hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế thương mại có nhiều tiến triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Hai bên nhất trí sớm tổ chức họp Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp lần thứ 2 tại Việt Nam để rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mục tiêu 1 tỷ USD; tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 4 giữa hai nước trong năm 2019 và sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp giai đoạn 3 năm tới; dành ưu tiên và tạo thuận lợi mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục, đào tạo, viễn thông, thông tin và kỹ thuật số, dầu khí, kết nối hàng không, vận tải hàng hải, chế biến và phân phối nông sản và thủy sản, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, Phật giáo, thể thao, giao lưu thanh niên…

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã giành được trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua cũng như vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang trở thành Trung tâm của các sự kiện quan trọng của khu vực và thế giới, là hình mẫu để các nước khác học tập, nhất là về phát triển kinh tế và xã hội; bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ giữa Đảng cầm quyền tại Sri Lanka và Đảng ta và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước, trước hết là quan tâm thúc đẩy kết nối hàng không, coi đây là giải pháp hiệu quả nhất nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và khai thác tiềm năng du lịch; cảm ơn Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn Sri Lanka phát huy vai trò tích cực, đề cao việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Trưởng đoàn Hàn Quốc tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) được tổ chức tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc cử đoàn sang tham dự và đóng góp vào thành công của Hội nghị WEF ASEAN; khẳng định từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Moon Jae-in, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, trong đó có giao lưu bóng đá, thể hiện rõ tinh thần đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy nhanh, thực chất hợp tác hai nước trên các lĩnh vực; đặc biệt là hợp tác đầu tư thông qua việc tăng cường đoàn khảo sát đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu, nhất là hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam vào Hàn Quốc, góp phần vào giảm chênh lệch cán cân thương mại.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đáp ứng các yêu cầu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, mong muốn Hàn Quốc sớm có những biện pháp hiệu quả hỗ trợ Việt Nam triển khai Chính phủ điện tử; đề nghị Bộ Ngoại giao Hàn Quốc quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã  đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc đăng cai và tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, trong đó có Hội nghị WEF ASEAN lần này.

Bộ trưởng Kang Kyung-wha cho biết Hàn Quốc rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam để tháo gỡ các vấn đề trong hợp tác thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc sinh sống và học tập, sẽ cử chuyên gia để trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử; khẳng định cá nhân trên cương vị là Bộ trưởng và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao một cách thực chất, hiệu quả, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào xã giao nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; cho rằng việc hai nước đẩy mạnh trao đổi và tiếp xúc đoàn cấp cao thời gian qua đã giúp tăng cường sự tin cậy- điều kiện quan trọng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực; mong muốn tăng cường hợp tác ASEAN - Nhật Bản và Mekong - Nhật Bản, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021; đánh giá cao Nhật Bản đã cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam thời gian qua, khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và nỗ lực thực hiện hiệu quả các dự án vốn vay ODA giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản quan tâm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa 2 nước, đặc biệt là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như hợp tác thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính, hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử; phối hợp thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và trong đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP); tăng cường tiếp nhận lao động Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và cùng phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa đang diễn ra tại hai nước nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần quan trọng vào tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ trưởng Taro Kono bày tỏ vui mừng được quay lại Hà Nội sau 27 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tham dự các hoạt động của Hội nghị WEF ASEAN tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng khẳng định Nhật Bản đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; cảm ơn việc Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản thời gian tới theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ vì thành công của Hội nghị.

Bộ trưởng Taro Kono khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất lao động, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ điện tử; ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên Quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ năm 2018.

 

Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, ông Gilbert Kaplan

Tiếp Thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, ông Gilbert Kaplan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ song phương còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao phát biểu của ông Gilbert Kaplan tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ do Amcham Việt Nam, Phòng Thượng mại Hoa Kỳ (USCC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức vào ngày 10/9.

Thủ tướng hoan nghênh các sáng kiến cũng như nỗ lực tăng cường họp tác và kết nối của Hoa Kỳ ở khu vực, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Khẳng định quan hệ song phương còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, Thủ tướng nhìn nhận, chuyến thăm của Thứ trưởng Thương mại Gilbert Kaplan mở ra không gian mới cho quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Phía Việt Nam đang có nhiều hợp đồng lớn, mua sản phẩm từ Hoa Kỳ.

Về phần mình, ông Gilbert Kaplan nhất trí, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Ông cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm khẳng định cam kết của phía Hoa Kỳ về thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, mong muốn tiến hành thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư.

Ông Gilbert Kaplan cũng cho biết trong chuyến thăm, ông đã có các cuộc làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam và “hai bên đã đạt tiến bộ tuyệt vời trong các cuộc làm việc đó”. Ông hy vọng, từ chuyến thăm này, sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ thương mại song phương.

Ông Gilbert Kaplan cũng nêu một số vấn đề cụ thể với mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quan tâm giải quyết.

Ghi nhận ý kiến của Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, lắng nghe và nỗ lực giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã có mặt ở Việt Nam. Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) mà Việt Nam đăng cai tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu, xúc tiến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nền kinh tế của hai nước mang tính bổ sung lẫn nhau và thể hiện mong muốn tiến tới cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp khách quốc tế tham dự Hội nghị WEF ASEAN