Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

PV| 21/03/2017 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa nay (21/3), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân và Đoàn Chính phủ Singapore đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ra sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM Lê Thanh Liêm, lãnh đạo Sở Ngoại vụ TPHCM, Lãnh sự quán Singapore tại thành phố.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Ảnh: AFP.

Cùng đi với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có bà Hà Tinh, Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long; ông Chan Chun Sing, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng; ông Mohamad Maliki Bin Osman, Quốc vụ khanh cao cấp, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao; bà Catherine Wong, Đại sứ Singapore tại Việt Nam; ông Baey Yam Keng, Chủ nhiệm Ủy ban Cộng đồng, Văn hóa và Thanh niên Quốc hội; Tiến sỹ Intan Azura Bte Mokhtar, Đại biểu Quốc hội...

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân về thẳng Dinh Thống Nhất để dự lễ đón của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Sau đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại hội trường Dinh Thống Nhất.

Ngay sau đó, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long tại Dinh Thống Nhất 

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng, tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với Singapore trên cơ sở song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong trong thúc đẩy hợp tác với Singapore và nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Singapore đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả tại Thành phố.

Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Singapore và Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Singapore nghiên cứu, triển khai một dự án đầu tư lớn mang tầm biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, xứng với vị trí nhà đầu tư lớn nhất tại Thành phố của Singapore.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Singapore đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu triển khai đầu tư khu công nghiệp thực phẩm sạch; hỗ trợ công nghệ trong quản lý quy hoạch, kết nối các tuyến Metro. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Singapore trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển đô thị, xây dựng thành phố thông minh.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá, quan hệ Việt Nam-Singapore đang ngày được củng cố, phát triển ổn định. Minh chứng là Khu công nghiệp Việt Sing sau 21 năm đi vào hoạt động, đã và đang phát triển rất mạnh mẽ.

Theo ông Lý Hiển Long, kể từ năm 2013, Việt Nam và Singapore nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược, tạo cơ sở giúp quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có, trong thời gian tới, Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp song phương và đa phương trong khối ASEAN.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, sự có mặt của hơn 900 dự án của các nhà đầu tư Singapore là minh chứng sống động cho sự quan tâm của các doanh nghiệp Singapore đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Singapore mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các chương trình trao đổi đoàn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng và phát triển đô thị.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ đi tham quan một số di tích lịch sử của Thành phố; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khai trương Trung tâm kinh doanh của Mapletree (nhà đầu tư hàng đầu của Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang tiếp tục đà phát triển. Hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội được mở rộng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Singapore tháng 8/2016; Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian thăm Việt Nam lần lượt vào tháng 9 và tháng 10/2016.

Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 6 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 7,1 tỉ USD.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 ở Việt Nam với tổng số vốn lên tới 37,8 tỉ USD. Hiện 7 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, hợp tác hai nước trên các lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, du lịch, tài chính, tư pháp... cũng phát triển mạnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN, APEC, ASEM và Liên Hợp Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam