Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ

PV| 17/01/2017 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (17/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường dự tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 17-21/1, theo lời mời của Chủ tịch WEF Klaus Schwab.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ

Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong 2016. Ảnh minh họa

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva (Thụy Sĩ) Dương Chí Dũng; Chủ tịch UBND dân TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBND TP. Hải phòng Nguyễn Văn Tùng; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng cùng tham gia đoàn.

Với chủ đề "Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm", Hội nghị WEF năm nay sẽ có hơn 300 phiên thảo luận thu hút khoảng 3.000 đại biểu tham gia, bao gồm lãnh đạo nhiều nước, các tổ chức quốc tế lớn, các tập đoàn hàng đầu thế giới, các học giả có uy tín.

Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng đa dạng và phức tạp, đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa lớn góp phần đề ra những giải pháp bền vững giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Kể từ khi Việt Nam và WEF thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 1989, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường xuyên tham dự các hội nghị thường niên của WEF tại Davos và Đông Á.

Tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017 tại Davos năm nay, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sẽ tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về triển vọng kinh tế Việt Nam và quyết tâm của Việt Nam về đổi mới toàn diện đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Điều này cho thấy cam kết xây dựng Chính phủ hành động và kiến tạo phát triển của Việt Nam phù hợp với chủ đề  “Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm” của WEF 2017.

Hội nghị cũng là dịp để Việt Nam quảng bá về vị thế, vai trò của Việt Nam trên cương vị chủ nhà APEC 2017 nhằm thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động của Năm APEC 2017. 

Là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế cũng như các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới. Với mục đích thảo luận những vấn đề kinh tế - phát triển và thời sự toàn cầu và đưa ra định hướng về các vấn đề phát triển của kinh tế khu vực, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ diễn ra nhiều sự kiện cấp toàn cầu và khu vực như Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mỹ La tinh, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Trung Đông…

Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới thiết lập quan hệ hợp tác năm 1989. Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường xuyên tham dự các Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á. Năm 2010, Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo cấp cao thế giới, thể hiện sự năng động, tích cực của Việt nam, gây ấn tượng tốt đẹp và năng động đối với lãnh đạo Chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam và WEF tiếp tục phát triển tích cực. Vào tháng 10/2016, tại Hà Nội, Việt Nam đã phối hợp với WEF tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mê Công (WEF-Mê Công) nhân Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 7, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào – Myanmar - Việt Nam lần thứ 8. Đây là dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và WEF, được WEF và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực đánh giá cao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ