Việt Nam - Thái Lan hợp tác về chống tham nhũng

21/09/2012 21:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 21-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan do Chủ tịch Ủy ban Panthep klanarongran dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 đến 25-9.

Việt Nam - Thái Lan hợp tác về chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Panthep Klanarongran (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan và cho rằng, chuyến thăm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt khi hai nước là thành viên của Khối ASEAN và cả hai đã tham gia Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam rất coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng; coi công tác này là một trong những ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đề cao trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch và đạo đức công vụ.

Do đó, tại kỳ họp tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thảo luận sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình, bảo đảm công tác này ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan và Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan Panthep Klanarongran cho biết, Ủy ban chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan và Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác phòng, chống tham nhũng. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về mặt kỹ thuật cũng như hỗ trợ đào tạo cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Thái Lan hợp tác về chống tham nhũng