Việt Nam đặt mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV năm 2015

congly.com.vn| 13/04/2012 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Việt Nam, chủ đề cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay là "Không còn người nhiễm mới HIV". Để thực hiện được mục tiêu này rất cần sự đồng thuận của các tổ chức xã hội và mọi người dân.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS (1-12), chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã chính thức chọn chủ đề chung cho các chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu trong giai đoạn 2011-2015 là “Geting to zero”.

Chủ đề này có ý nghĩa hướng tới mục tiêu "3 không": Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.

Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam Eamonn Murphy khẳng định, UNAIDS sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS. (Ảnh: VGP)

Nhân Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam cũng đưa ra Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015. Theo đó, sẽ khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2015; chấm dứt các ca nhiễm mới vào năm 2015; giảm các trường hợp tử vong do HIV/AIDS.

Việt Nam chọn chủ đề "Không còn người nhiễm mới HIV" vì hiện nay tuy dịch HIV/AIDS ở nước ta đã được kiềm chế ở mức độ thấp, số người mới phát hiện nhiễm HIV đã giảm liên tục trong 3 năm gần đây, nhưng mỗi năm vẫn phát hiện thêm hơn chục nghìn người nhiễm. Sự suy giảm của dịch HIV/AIDS chưa đủ độ bền vững. Tính riêng tại Hà Nội, đến thời điểm này, đã có hơn 23.000 người nhiễm.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu kiến thức về phòng chống HIV/AIDS. (Ảnh: LĐ)

Vì vậy, để đạt được mục tiêu "Không còn người nhiễm mới HIV", Việt Nam cần có sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Nhất là khi những nguồn trợ giúp của quốc tế cho Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS thời gian tới sẽ giảm đi do chúng ta đã trở thành nước thu nhập trung bình.

Theo đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Việt Nam cần huy động những nguồn nội lực một cách có hiệu quả và tập trung vào các chương trình và giải pháp mà tính khả thi đã được chứng minh trong thời gian qua.

Số liệu của UNAIDS mới đây công bố, trên thế giới có tổng cộng 34 triệu người đang sống cùng virus HIV. Liên hợp quốc cho hay, số ca lây nhiễm HIV trên thế giới đã giảm 15% trong vòng 10 năm trở lại đây (2,7 triệu ca trong năm 2010), giảm 22% trong vòng 5 năm số người tử vong vì AIDS (1,8 triệu người trong năm 2010), tăng 10 lần trong vòng 6 năm số người mang virus HIV được chăm sóc y tế (6,6 triệu người trong năm 2010).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những kết quả này vẫn còn cách xa so với mục tiêu đặt ra của cộng đồng quốc tế cho cuộc chiến chống lại căn bệnh AIDS vào năm 2015.

Hiện tại, chỉ có 10 quốc gia trên thế giới đạt được mục tiêu này.

P.Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đặt mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV năm 2015