Việt Nam dần tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết bạo lực giới

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9-8 tại Hà Nội, Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) phối hợp với Chương trình chung của Liên hợp quốc về phòng chống bạo lực giới tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược, phương pháp và bộ công cụ phòng chống bạo lực giới sử dụng trong trường học, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” với sự tham gia đông đảo của


Phát biểu tại hội thảo Điều phối viên khu vực Châu Á thuộc PyD bà Yolanda Martinnez và Điều phối viên của Chương trình đối tác trong công tác phòng chống bạo lực (Liên hợp quốc) ông James Lang đều cho rằng: Bạo lực trên cơ sở giới hay bạo lực giới là một vấn đề mang tính toàn cầu, xảy ra ở mọi xã hội và dưới nhiều hình thức như bạo lực gia đình tấn công và cưỡng bức tình dục, buôn bán phụ nữ, quấy rối tình dục trong trường học, nơi làm việc. Mặc dù nam giới và trẻ em trai cũng bị ảnh hưởng, nhưng phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng chính phải chịu đựng bạo lực giới. Con số ước tính của các nước đang phát triển và các nước phát triển cho thấy cái giá này có thể lên đến hàng chục tỷ đôla mỗi năm ở mỗi quốc gia, thậm chí có thể nhiều hơn nữa.


Đánh giá về tình hình thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam, các chuyên gia cũng nhấn mạnh: Hiện Việt Nam đã dần tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết bạo lực giới và xây dựng những khung chính sách để xử lý vấn đề này. Song vẫn còn nhiều việc phải làm để phòng, chống bạo lực giới và thực thi các đạo luật hiện có nhằm ngăn chặn tình trạng này. Các cơ quan chức năng cần có một tầm nhìn rộng lớn, vượt ra ngoài vấn đề trọng tâm là bạo lực gia đình để khắc phục bạo lực giới ở mọi hình thức; cần phải thuyết phục nam giới và trẻ em trai chấp nhận vai trò của họ trong việc ngăn chặn bạo lực cũng như bảo vệ và tôn trọng phụ nữ. Các nhà quản lý phải thực hiện những dịch vụ tối thiểu, trong đó có sáng kiến và dịch vụ dành cho các nạn nhân của bạo lực cũng như những thủ phạm gây bạo lực. Các ngành, các cấp, cộng đồng, gia đình cần có sự phối hợp tốt hơn để ngăn chặn và khắc phục tình trạng bạo lực.


Với hơn 10 bài tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung vào vấn đề: Phòng chống bạo lực tại trường học; các mô hình phòng chống bạo lực giới tại trường học; can thiệp trong trường học tại Việt Nam; vận dụng các hoạt động tốt nhất trong bối cảnh của Việt Nam.


Hồng Điệp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam dần tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết bạo lực giới